Thừa Thiên - Huế: Bắt giữ tên trộm chèo ghe dọc sông để ‘hành nghề’

08/12/2022 18:50 GMT+7

Hồ Văn Châu dùng ghe di chuyển lúc đêm khuya rồi đột nhập nhà dân ven sông để trộm cắp tài sản và bị Công an TP.Huế phát hiện, bắt giữ.

Ngày 8.12, Công an TP.Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết vừa bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến hàng loạt vụ trộm tại các nhà dân ven sông trên địa bàn.

Hồ Văn Châu và phương tiện dùng để trộm cắp trên sông

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an TP.Huế liên tục nhận được đơn trình báo của người trên địa bàn về tình trạng bị mất trộm tài sản. Thủ đoạn của kẻ gian là di chuyển bằng đường sông, lợi dụng đêm khuya vắng để đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản. Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã xác lập chuyên án nhanh chóng đấu tranh.

Khoảng 0 giờ ngày 6.12, Hồ Văn Châu (50 tuổi, trú chung cư Hương Sơ, P.Hương Sơ, TP.Huế) chèo ghe đi tìm nhà dân ven sông để trộm cắp. Khi chèo ghe đến đoạn sông sát địa chỉ 475 đường Lê Duẩn (P.Tây Lộc, TP.Huế), Châu lên bờ, mang theo kềm, kéo để mở chốt cửa nhà một nhà dân, đột nhập lấy trộm hơn 5 triệu đồng.

Số tang vật mà Hồ Văn Châu trộm cắp được

CÔNG AN CUNG CẤP

Trong lúc đang chèo ghe tẩu thoát, Châu bị lực lượng trinh sát hình sự Công an TP.Huế bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Châu khai nhận từ tháng 11.2022 đến thời điểm bị bắt đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm tại các hộ dân ven sông, chiếm đoạt nhiều tiền mặt, vàng, ti vi, thiết bị điện và bắt cả gà, vịt…

Số tài sản trộm cắp được, Châu nhiều lần mang đến cho Hồ Văn Toán (27 tuổi, trú tại P.Thuận Lộc, TP.Huế) để phối hợp tiêu thụ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Châu và Hồ Văn Toán để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.