Thừa Thiên - Huế: Bắt giữ nghi phạm chuyên trộm cổ vật của đình chùa

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
02/12/2021 19:50 GMT+7

Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã bắt được thanh niên chuyên trộm cổ vật từ các đình, chùa trên địa bàn là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Chiều 2.12, trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, qua công tác điều tra, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ Trần Đại Tường Nguyên (35 tuổi, trú thôn Tây Thượng, xã Phú Thượng, TP.Huế), nghi phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị là các đồ gỗ, cổ vật thờ tự tại các nhà thờ, đình chùa ở địa bàn.

Trần Đại Tường Nguyên tại cơ quan công an

CTV

Trước đó, tại các nhà thờ dòng họ, đình làng trên địa bàn TP.Huế xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản quý.

Cụ thể, giữa tháng 11.2021, nhà thờ họ Trần ở thôn Mậu Tài (xã Phú Mậu, TP.Huế) bị mất trộm 2 tủ thờ, 2 bàn kinh. Tiếp đó, nhà thờ họ Huỳnh ở thôn Mậu Tài bị kẻ gian bẻ khóa vào lấy trộm 2 bức liễn đối.

Gần cuối tháng 11.2021, nhà thờ Dạ Lê tại P.Thủy Vân, TP.Huế bị kẻ trộm đột nhập “cuỗm” 16 bức liễn đối quý giá.

Tang vật của các vụ trộm được công an thu giữ

CTV

Từ đơn thư tố giác của người dân, Ban chỉ huy Công an TP.Huế đã lập chuyên án đấu tranh, phá án. Qua công tác nắm tình hình, bí mật điều tra, các trinh sát Đội CSHS Công an TP.Huế xác định Trần Đại Tường Nguyên chính là nghi phạm gây ra các vụ trộm nên đã bắt giữ. Qua đó, đã thu giữ toàn bộ số tang vật bị mất trộm tại các nhà thờ, đình làng trên được Nguyên cất giấu.

Tại cơ quan công an, Nguyên thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản cổ vật đồ gỗ tại các đình, chùa. Theo hồ sơ của cơ quan công an, Nguyên từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp tài sản”, vừa mới thi hành xong án tù giam thì tiếp tục vi phạm pháp luật. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyên để điều tra mở rộng vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.