Thừa Thiên - Huế: Bão số 13 khiến hàng ngàn hộ dân lâm cảnh màn trời chiếu đất

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
16/11/2020 13:49 GMT+7

Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề ở Thừa Thiên - Huế, với 6 ngôi nhà sập, 4.687 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên -  Huế, bão số 13 (bão Vamco) đã làm 4.687 nhà dân bị tốc mái, 6 nhà sập, khiến hàng ngàn hộ dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
Nặng nhất là H.Phú Vang: 2.150 nhà tốc mái, 6 nhà bị sập, tiếp đến là H.Phú Lộc, với 909 nhà tốc mái; TX.Hương Trà 339 ngôi nhà tốc mái; TX.Hương Thủy có hơn 114 nhà tốc mái, H.Quảng Điền: 785 nhà tốc mái;  Phong Điền: 189 nhà tốc mái.
Sau cơn bão, quay trở lại ngôi nhà của mình, vợ chồng ông Lê Viết Bình (xã Phú Diên, H.Phú Vang) nhìn ngôi nhà mà ngao ngán, vì toàn bộ mái nhà đã bay sạch, chỉ còn trơ lại bộ tường chỏng chơ. 

Ngôi nhà của ông Lê Viết Bình (xã Phú Diên, H.Phú Vang) sau cơn bão số 13

Ảnh: Bùi Ngọc Long

Ông Mai Văn Tý (49 tuổi, ở thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, TX.Hương Trà) cho biết, trong cơn bão số 5, nhà ông đã bay 18 tấm tôn, vừa nhặt nhạnh lại và mua thêm tôn lợp nhà, thì cơn bão số 13 lại ập đến
Ngôi nhà của anh Lê Văn Dương (35 tuổi, thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, H.Phú Vang) sau bão số 13 cũng chỉ còn trơ lại phần tường.

Trường THPT Tam Giang (H.Phong Điền) bị tốc mái

Ảnh Nguyễn Văn Tám

Cùng với thiệt hại nhà dân, cơn bão số 13 cũng làm các công trình cơ sở hạ tầng tan nát, hư hỏng, tuyến bờ biển triều cường, sóng lớn, nước dâng do bão đã làm cho bờ biển Thừa Thiên - Huế tiếp tục bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14 km tập trung ở các đoạn xung yếu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.