Thua lỗ chứng khoán, lừa đảo bán ô tô giá rẻ, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng

01/07/2022 09:17 GMT+7

Do thua lỗ chứng khoán, Khang thuê 2 ô tô rồi lừa đảo bán cho người khác. Khang còn tải hình ảnh 2 ô tô trên mạng và tiếp tục bán khống, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng để gỡ gạc chứng khoán nhưng thua trắng.

Sáng 1.7, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho hay đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Khang (27 tuổi, quê Hải Dương, tạm trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 4 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thua lỗ chứng khoán, 8 ngày đi lừa 2 người, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng

Theo điều tra, do Khang chơi chứng khoán thua lỗ, dẫn đến vỡ nợ nên nghĩ cách lừa đảo kiếm tiền trả nợ vay nóng.

Khang đến các cơ sở kinh doanh cho thuê ô tô, mang xe đi cầm cố hoặc bán cho người khác. Dù xe không đứng tên Khang và không có giấy tờ gốc, nhưng Khang vẫn lừa đảo trót lọt.

Khang bị khởi tố, tạm giam

VĂN TIẾN

Khang lấy lý do giấy tờ xe đang cầm cố ở ngân hàng, cần ứng trước một ít tiền để lấy giấy tờ ra, đi công chứng, sang tên cho người mua.

Khang đã thuê 2 ô tô, nhận cọc hơn 500 triệu đồng và chiếm đoạt số tiền này.

Ngoài ra, Khang còn tải trên mạng hình ảnh 2 ô tô, gửi cho 1 nạn nhân và hứa hẹn bán giá rẻ, qua đó nhận cọc 485 triệu đồng và tiếp tục lừa đảo số tiền trên.

Tổng cộng, Khang lừa đảo 2 người, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng chỉ trong vòng 8 ngày, từ 16 đến 24.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.