Thua Hàn Quốc, U.22 Việt Nam vẫn vào vòng chung kết châu Á 2018

23/07/2017 20:56 GMT+7

U.22 Việt Nam kết thúc vòng loại U.23 châu Á với 6 điểm và xếp vị trí thứ 2 bảng I, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có mặt ở vòng chung kết diễn ra tại Trung Quốc vào năm tới, sau khi xếp thứ 3 trong danh sách 6 đội đứng thứ nhì có thành tích tốt nhất.

 U.22 Việt Nam

1:2
kết thúc

U.23 Hàn Quốc

 Công Phượng (33')   Lee Sang-heon (20')
Hwang In-beom (42')
 
ĐỘI HÌNH RA SÂN
U.22 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng, Đức Chinh. 
U.23 Hàn Quốc: Song Bum-keun, Yoon Jong-gyu, Lee Sang-min, Jeong Tae-wook, Doo Hyeon-seok, Park Jae-woo, Lee Jin-hyun, Hwang In-beom, Kim Jin-ya, Lee Sang-heon, Cho Young-wook. 
 90'+2'
KẾT THÚC TRẬN. U.22 VN thua U.23 Hàn Quốc 1-2. Dù thua trận, nhưng VN vẫn lọt vào vòng chung kết với tư cách là 6 đội (do chủ nhà Trung Quốc đứng nhất bảng) nhì bảng xuất sắc nhất. 
U.22 Việt Nam xếp thứ 3/6 đội, sau Palestine, Thái Lan.
 90'
Hiệp 2 có 2 phút bù giờ.
 88'
U.22 VN thay người. Đông Triều vào thay Xuân Trường. 
85'
Thời gian kiểm soát bóng của U.22 Việt Nam là 51% so với 49% của Hàn Quốc. 
80' 
VN vẫn rất nỗ lực, nhưng cơ hội ghi bàn quá ít do Hàn Quốc lùi về đá phản công, vì thế, VN phải tận dụng những pha sút xa nhiêu hơn mới hy vọng có bàn thắng.
 75'
THẺ VÀNG. Hwang In-beom phạm lỗi với Văn Toàn.   
 73'
Tuấn Tài đã có cơ hội rất tốt từ pha phản công nhanh, nhưng cú sút của anh không chính xác.
 71'
Công Phượng vừa có pha đảo người và sút bóng vào góc hẹp. Thủ môn của Hàn Quốc đã kịp khép góc. 
 68'
U.22 VN thay người. Hồ Tuấn Tài vào thay Đức Chinh. 
 66'
Quang Hải sút bóng vọt xà ngang. 
63' 
Xuân Trường đang đang thi đấu tốt vai trò kiến thiết bóng ở giữa sân.
 59'
NGUY HIỂM. Lee Sang-heon sút phạt khá căng, thủ môn Tiến Dũng phải bay hết người cản phá.
56' 
 Từ đầu trận đến giờ Văn Toàn thi đấu khá mờ nhạt.
 54'
U.22 VN thay người. Hoàng Văn Khánh vào thay Tuấn Anh.
 53'
VN đang nỗ lực triển khai tấn công để tìm bàn thắng, nhưng Hàn Quốc đã lùi về vì vậy các pha công thành của VN gặp khó khăn. 
52' 
Thủ môn Tiến Dũng, tiền đạo Hà Đức Chinh là những cầu thủ của VN hôm nay thi đấu thiếu tự tin. 
 51'
HLV Hữu Thắng chuẩn bị tung Hoàng Văn Khánh vào sân. 
 46'
HIỆP 2 BẮT ĐẦU.  
 
Nghỉ giữa hiệp
CẬP NHẬT: Nhờ Trung Quốc (chủ nhà vòng chung kết U.23 châu Á) nhất bảng nên sẽ có 6 đội nhì bảng được đi tiếp vào VCK U.23 châu Á. Hong Kong (TQ) dù đứng nhì bảng nên cũng bị loại. Chỉ cần không thua cách biệt 4 bàn, Việt Nam sẽ xếp trên UAE, Hong Kong và Nhật Bản. 
 45'+1'
HẾT HIỆP 1. U.23 Hàn Quốc tạm dẫn U.22 Việt Nam 2-1.
 45'
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. 
 44'
Việc HLV Hữu Thắng thử nghiệm Duy Mạnh ở vị trí trung vệ xem ra không thành công, bởi hàng thủ VN đã phạm khá nhiều sai lầm trong thời gian vừa qua. 
 42'
VÀOOOOOOOOOOO. 2-1 cho Hàn Quốc. Hwang In-beom dễ dàng ghi bóng vào lưới U.22 VN trong pha đối mặt với thủ môn Tiến Dũng.
Tình huống này, trung vệ Bùi Tiến Dũng ở ngoài sân nên hàng thủ VN đã thiếu chốt chặn quan trọng nhất.
 38'
Công Phượng đã thật sự trở lại ở Vòng loại U.23 châu Á với phong độ cực tốt. Đây là tín hiệu mừng cho U.22 VN ở SEA Games sắp diễn ra vào tháng 8 tới tại Malaysia. 
33' 
VÀOOOOOOOOOOO. 1-1 cho VN. Công Phượng tỏa sáng với cú sút căng từ ngoài 16m50, Một bàn thắng tuyệt đẹp.
32' 
Văn Thanh là người đang chơi khá hay bên hành lang phải của tuyển VN, anh liên tục lao lên tấn công, tuy nhiên, đến thời điểm này, VN vẫn chưa có cơ hội nào đáng kể. 
 29'
Văn Toàn đã trượt chân trụ khi thực hiện cú sút ngay sát vòng cấm Hàn Quốc. 
 25'
Hàn Quốc rõ ràng vẫn ở đẳng cấp khác so với VN. Đội bóng đến từ xứ sở kim chi chơi bóng đơn giản nhưng luôn biết cách tận dụng mọi cơ hội để ghi bàn. 
 20'
VÀOOOOOOOO. 1-0 cho U.23 Hàn Quốc. Lee Sang-heon tận dụng tốt cơ hội thủ môn Tiến Dũng lao ra bắt bóng quá đà, dễ dàng đệm bóng vào lưới. 

tin liên quan

U.22 Việt Nam: Lo vị trí gác đền
Đi liền với những trận mưa gôn trước các đối thủ yếu hơn ở vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam vẫn còn đó một nỗi âu lo. Đó là vị trí thủ môn vẫn chưa có được sự vững vàng cần thiết.
 18'
Hà Đức Chinh dứt điểm nhưng bóng đi quá nhẹ để thủ môn Hàn Quốc dễ dáng khống chế. 
15' 
VN vẫn đang giữ được thế trận nhờ cự ly đội hình tốt. Ở giữa sân, Tuấn Anh và Xuân Trường vẫn đang quán xuyến nên hứa hẹn sẽ giúp VN không lép vế trước đối thủ.
 13'
Theo ghi nhận của chúng tôi, sân Thống Nhất hôm nay không còn một chỗ trống. Hiện vẫn có rất nhiều khán giả đang còn bên ngoài sân.
 10'
NGUY HIỂM. Văn Thanh sút bóng ở góc hẹp, thủ môn Song Bum Keun phải đấm bóng giải vây. 
 5'
Hàn Quốc là những người đang nắm quyền kiểm soát thế trận. 
 19 giờ
HIỆP 1 BẮT ĐẦU. U.22 Việt Nam được quyền giao bóng trước 
U.22 Việt Nam ra sân với trang phục toàn trắng, còn Hàn Quốc toàn đỏ.
18 giờ 
Bên trong sân Thống Nhất.
 
17 giờ 30 
CĐV đến sân
 
15 giờ 45
Đứng đầu bảng với 6 điểm, VN gặp thuận lợi hơn Hàn Quốc (4 điểm) vì chỉ cần một kết quả hòa là đoạt vé chính thức bước vào vòng chung kết.
Thế nhưng trong bóng đá, đội chủ hòa sẽ khó đá hơn bởi đối thủ phải "dựa lưng vào sông" để chiến. Hàn Quốc bất ngờ bị Đông Timor cầm hòa 0-0 khiến họ chỉ có một con đường buộc phải thắng. Nếu hòa hoặc thua VN, đội bóng xứ kim chi hết cửa tranh 5 suất nhì bảng tốt nhất để đi tiếp, vì lúc đó Hàn Quốc chỉ có từ 1 đến 2 điểm (không tính kết quả với đội hạng 4), nên chắc chắn sẽ thua các đội nhì bảng khác.
Ở thế đường cùng, sức mạnh Hàn Quốc sẽ tăng đáng kể bởi họ quyết tâm cao hơn. Xét đẳng cấp, đội quân của HLV Chung Jungyong cũng được đánh giá cao hơn nên họ hoàn toàn có thể quật ngã VN để lấy vé trực tiếp. Trong đội hình của Hàn Quốc, chân sút Cho Young-wook rất lợi hại với 4 bàn vào lưới Macau. Ngoài ra, đội bóng này còn rất mạnh bởi hàng tiền vệ 5 người, gồm: Lee Jinhyun, Hwang Inbeom, Park Seongbu, Lee Donghee và Kim Seung chơi rất ăn ý.
Để chơi được trước Hàn Quốc, tuyến giữa VN với Xuân Trường - Tuấn Anh cần phải chơi nhanh và kiểm soát bóng tốt. HLV Hữu Thắng sẽ tiếp tục sử dụng cặp tiền đạo Văn Toàn - Công Phượng để chọc thủng lưới Hàn Quốc, bởi bộ đôi cầu thủ này đang có phong độ rất tốt.
Phát biểu trước trận đấu: HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định dù chỉ cần một trận hòa, nhưng VN sẽ chơi tấn công chứ không phòng ngự. “Đá với Hàn Quốc mà ra sân với tâm thế thủ hòa là chết. Chúng tôi sẽ chơi một trận sòng phẳng với họ để giành chiến thắng”.
Tiền vệ Lương Xuân Trường cũng bày tỏ: “Tôi hơi bất ngờ khi Hàn Quốc bị Đông Timor cầm hòa. Nhưng không thể đánh giá sức mạnh của Hàn Quốc qua trận đấu này. Hòa Đông Timor nhưng theo tôi trình độ của Hàn Quốc vẫn ở đẳng cấp cao so với VN, chính vì thế chúng tôi phải tập trung, chơi với phong độ tốt nhất. Chúng tôi hy vọng, VN sẽ bước vào vòng chung kết với tấm vé chính thức”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.