Thua 'chị đại' Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn rất đáng tự hào

21/01/2022 23:01 GMT+7

Gặp nhiều biến cố khách quan trước ngày Asian Cup 2022 khởi tranh, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận gặp Hàn Quốc với sự chuẩn bị không tốt như mong muốn. Thất bại với tỷ số 0-3 là kết quả có thể chấp nhận được.

Trong đội hình có tới 8 cầu thủ vừa khỏi Covid-19 cách đây 4 ngày, chỉ có Huỳnh Như, Tuyết Dung và Thùy Trang đạt sức khỏe bình thường từ lúc ở Tây Ban Nha cho đến khi sang Ấn Độ, thật khó đòi hỏi đội tuyển nữ Việt Nam có được nền tảng thể lực tốt nhất.

Thủ môn Kim Thanh xuất sắc trong nhiều pha cứu thua

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Các học trò của HLV Mai Đức Chung chỉ có buổi tập chiến thuật duy nhất vào tối 20.1, kể từ khi phát hiện ra trường hợp đầu tiên của đội bị Covid-19 vào ngày 6.1. Mọi trở ngại từ dịch bệnh khiến đội tuyển nữ Việt Nam phải đối mặt với khó khăn chưa từng thấy từ trước đấy nay.

Highlights Hàn Quốc 3-0 Việt Nam: Trận đấu quá xuất sắc của thủ môn Kim Thanh

Nhưng các cô gái Việt Nam quả thật vẫn rất đáng khen, đặc biệt là về ý chí thi đấu kiên cường, không chịu khuất phục, không chịu buông xuôi dù đối thủ Hàn Quốc cực mạnh. Có tới 5 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, đội nữ Hàn Quốc nhập cuộc khá suôn sẻ với 2 bàn thắng chỉ trong 6 phút đầu tiên của hiệp 1.

HLV Mai Đức Chung

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Chương Thị Kiều không may để bóng chạm tay trong vòng cấm

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cựu tiền đạo Đỗ Thị Ngọc Châm bình luận: “Đối thủ của chúng ta có đẳng cấp rất cao. Các tình huống tấn công của họ rất đa dạng, cánh trái, cánh phải, phối hợp trung lộ. Tuyển nữ Việt Nam trong 45 phút đầu tiên đã không thể khai triển được bóng lên nửa phần sân của đối phương. Cầu thủ Hàn Quốc rất khéo nên họ thường thắng ta ở những pha 1 đối 1.

Tuy nhiên, tình thế đã có nhiều thay đổi, sau khi bị dẫn bàn, các cô gái của chúng ta chơi tập trung hơn, giữ cự ly đội hình tốt hơn và bọc lót cho nhau cũng tốt hơn. Vì thế, tuyển nữ Việt Nam đã phần nào phá vỡ và chia cắt được mạch liên lạc giữa các tuyến của đội Hàn Quốc. Thủ môn Kim Thanh thi đấu xuất sắc. Đội bạn vẫn chơi rất nhanh và áp sát nhưng đã không chiếm ưu thế một cách tuyệt đối”.

Khá đáng tiếc cho đội tuyển nữ Việt Nam khi trong một tình huống tranh chấp ở gần cuối hiệp 2, trung vệ Chương Thị Kiều - người đã chỉ huy khá tốt hệ thống phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam - đã không may để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đội trưởng tuyển nữ Hàn Quốc đã nâng tỷ số lên 3-0. Nhận bàn thua thứ 3 và một số cầu thủ đã bị giảm sút thể lực nghiêm trọng nhưng các cô gái Việt Nam vẫn không buông bỏ trận địa, vẫn cực kỳ nỗ lực để giữ vững thế trận. Sự cố gắng đến tột cùng của đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được nhận những lời cảm ơn của khán giả quê nhà.

Ngày 24.1, đội nữ Việt Nam sẽ gặp "chị đại" Nhật Bản - đối thủ đã đánh bại đội Myanmar với tỷ số 5-0 ở trận đấu đầu tiên của bảng C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.