Thua Campuchia, bóng đá Thái Lan đang đà đi xuống

09/08/2019 18:50 GMT+7

Bóng đá Thái Lan đang trên đà tuột dốc không phanh khi đội U.18 của họ vừa thua cả Campuchia ở Giải vô địch U.18 Đông Nam Á 2019 đang diễn ra tại TP.HCM và Bình Dương.

Khi Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ và khẳng định sự tiến bộ của mình với thành công ở các giải đấu châu lục cũng như chức vô địch AFF Cup 2018, thì bóng đá Thái Lan lại lao dốc. Trong những năm vừa qua, dù liên tục thay HLV nhưng người Thái luôn thua sút so với Việt Nam cũng như Malaysia.
Không chỉ ở cấp độ đội tuyển mà ở cấp độ đội trẻ người Thái cũng cho thấy sự thua kém của mình. Ở trận khai mạc Giải U.18 Đông Nam Á 2019, Thái Lan vất vả trong trận hòa 1-1 trước Singapore. Đây là một kết quả tệ hại nếu biết rằng trước đây các đội trẻ Singapore chưa bao giờ là đối thủ của người Thái.
Ở lượt đấu thứ 2, Thái Lan quyết tâm thắng Campuchia để giành quyền đi tiếp. Thế nhưng họ đã bị đội bóng được xem là lót đường này thắng 4-3 ở những phút cuối trận. Chính Campuchia luôn là đội dẫn trước khiến Thái Lan phải rượt đuổi tỷ số một cách vất vả. Wut Tola mở tỷ số cho Campuchia ở phút 53 rồi Chatmonokol nâng tỷ số 2-1 cho Campuchia ở phút 73. Sau đó, Chanthea ghi liền 2 bàn ở các phút 86 và 87 giúp Campuchia chiến thắng 4-3. Các bàn thắng của Thái Lan do Guntapon và Prueangna ghi.
Thua Campuchia, Thái Lan đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng đấu bảng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.