Thua bạc, đánh nhà cái cưỡng đoạt tài sản, ép ký giấy nợ

Giang Phương
Giang Phương
09/07/2020 14:05 GMT+7

Sau khi thua sạch tiền, nghĩ mình bị chơi gian lận nên các con bạc kéo đến đánh nhà cái, cưỡng đoạt tài sản và ép ký giấy bán xe, giấy nợ.

Ngày 9.7, Công an TX.Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã bắt tạm giam 10 người để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 21.4, Công an TX.Hòa Thành nhận được tin báo về một nhóm thua bạc dưới hình thức đánh bài cào đã đánh, ép người làm cái viết giấy nợ để cưỡng đoạt tài sản.

Đánh bài thua sạch tiền rồi đánh người làm cái, cưỡng đoạt tài sản, ép ký giấy nợ

Công an TX.Hòa Thành phối hợp với Công an P.Long Thành Bắc điều tra, xác định Đoàn Quốc Dự (32 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Đông, H.Tân Châu) đứng ra làm cái tại quán cà phê của Diệp Trần Thế Vinh (38 tuổi, ngụ khu phố Long Đại, P.Long Thành Bắc, TX.Hòa Thành)

Đoàn Quốc Dự bị tạm giữ để điều tra

Ảnh: Giang Phương

Vào ngày 19.4, Dự đem theo 19 triệu đồng đến quán cà phê của Vinh tổ chức đánh bài cào. Dự trực tiếp làm cái và Lê Trọng Nhân (26 tuổi, ngụ P.Long Thành Bắc, TX.Hòa Thành) là người giữ tiền cho Dự và làm nhiệm vụ quan sát người chơi. Theo đó, mỗi ván người chơi đặt từ 100.000 - 500.000 đồng. Vinh thu tiền xâu của mỗi con bạc là 50.000 đồng. Riêng người làm cái, mỗi ván thắng phải đưa Vinh 50.000 - 100.000 đồng.
Sau khi thua hết tiền, Dự bán xe và vàng được 57 triệu để tiếp tục làm cái. Liên tiếp 2 ngày sau đó, Dự hùn hạp làm cái và thắng được 57 triệu đồng nên chia tiền cho những “trợ lý”.
Ngày 21.4, Dự mang theo 30 triệu đến làm cái và thắng được 4 triệu đồng thì giải tán. Đến 20 giờ cùng ngày, khi Dự quay lại quán của Vinh để tiếp tục làm cái thì bị một nhóm thua bạc trước đó tìm gặp.
Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Hường (34 tuổi, ngụ P.Long Thành Bắc, TX.Hòa Thành) gọi điện cho Huỳnh Thiện Chí (38 tuổi) và Tống Xuân Thiện (26 tuổi, cùng ngụ TX.Hòa Thành) đến đánh Dự và Nhân. Nhóm người của Hường lấy của Dự 22 triệu đồng, 2 điện thoại iPhone rồi dùng xe ô tô chở Dự, Nhân đến khu phố Sân Cu, P.Long Thành Bắc. Tại đây, nhóm của Hường tiếp tục đánh và ép Dự ký giấy bán xe mô tô với giá 40 triệu đồng và Nhân ký giấy nợ 50 triệu đồng. Sau đó, cả hai được chở trả về quán cà phê của Vinh.
Sau quá trình điều tra, Công an TX. Hòa Thành đã ra quyết định tạm giam 10 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.