Thú vị chuyện đón Tết Nguyên đán ở Đài Loan

02/02/2022 09:45 GMT+7

Cùng với Thanh Minh, Đoan Ngọ và Trung Thu, Tết Nguyên đán là dịp lễ rất quan trọng ở Đài Loan. Cũng giống như ở Việt Nam, người Đài Loan coi Tết là dịp để đoàn tụ và vui vẻ bên nhau.

Người người nhà nhà đều trở về quê nhà quây quần với gia đình, nên khi Tết đến, các thành phố lớn như Đài Bắc, Tân Bắc (những thành phố tập trung nhiều người từ khu khác về làm việc) sẽ trở nên trống vắng và rất nhiều nơi đóng cửa, nhưng các ngôi chùa lớn thì hương khói nghi ngút, người đi lễ rất đông đúc.

Đường phố được trang trí bằng đèn lồng đủ màu sắc

NVCC

Tôi đã đón tết ở Đài Loan vài lần. Có một năm tôi ghé Đài Nam chơi, đi tới một ngôi chùa khá rộng lớn, bên trong chùa người đi lễ rất đông, nhưng điều khiến tôi cảm thấy thú vị nhất đó chính là số lượng đồ mã để trước sân chuẩn bị cúng thần linh, chất cao như một ngọn núi nhỏ. Lúc đầu tôi không hiểu là tại sao người Đài Loan lại cúng nhiều như vậy vào ngày Tết, sau này được nghe kể là liên quan đến truyền thuyết về Tết Nguyên đán của người Đài Loan.

Các nước châu Á khác đón tết ra sao?

Tạ cầu thần linh

Đài Loan là một hòn đảo nằm giữa biển khơi, vào thời xa xưa, ở Đài Loan có một vị thần khỉ, nhưng rất ít người tôn thờ vị thần khỉ này. Một ngày nọ, vị thần khỉ này cảm thấy mình bị lãng quên nên đã tâu với Ngọc Hoàng rằng dân chúng rất kiêu ca, lại lười biếng, mà còn coi thường các vị thần. Ngọc Hoàng nghe vậy rất tức giận, nên tính trút một trận mưa lớn xuống nhấn chìm hòn đảo Đài Loan. Các vị thần khác biết vậy liền báo mộng cho người dân Đài Loan để họ chuẩn bị, cho nên vào ngày 30 tháng chạp, người Đài Loan tụ tập lại ăn bữa cơm gia đình cuối cùng, và đem quần áo mới ra mặc để khi hòn đảo bị nhấn chìm thì mình đã ăn no và mặc đẹp. Rất may là Ngọc Hoàng đã phát hiện thần khỉ nói dối, nên đã không trút mưa xuống nhấn chìm Đài Loan. Cũng chính vì thế, người Đài Loan cúng rất nhiều vào lễ Tết, một là vì muốn tạ ơn thần linh, hai là vì muốn các vị thần đừng trút giận lên hòn đảo này.

Đi lễ chùa dịp năm mới ở Đài Loan
NVCC z

Tết ở Đài Loan thường bắt đầu từ 30 tháng chạp (hoặc ngày 29 năm thiếu) đến mùng 4 tháng Giêng, và vào mỗi ngày trong dịp Tết đều có sự kiện đặc biệt của nó. Ngày 30 tháng chạp, mọi người sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên với gia đình; ngày mùng 1 thì sẽ đi lễ chùa, du xuân; ngày mùng 2 cả gia đình sẽ về nhà ngoại; ngày mùng 3 sẽ là ngày nghỉ ngơi của cả gia đình, mọi người có thể ngủ nướng đến chiều; ngày mùng 4 sẽ là ngày đón thần linh từ thiên đình trở về, và đây cũng là ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ. Thường thì ngày mùng 5 mọi người đi làm trở lại.

Người dân Đài Loan thường đi lễ chùa vào mùng 1 Tết

NVCC

Mạt chược và xổ số

Các gia đình ngoài ăn uống với nhau thì sẽ tổ chức chơi mạt chược. Đây là một hoạt động rất hay gặp trong dịp Tết ở Đài Loan. Mạt chược phổ biến thường sẽ có 4 người chơi, hoặc có một số nơi có thể linh động thêm 1-2 người nữa. Thời xưa họ hay nói đây là trò chơi giải trí dành cho giới quý tộc và tri thức vì quy luật chơi khá phức tạp và để sắm bộ dụng cụ chơi mạc chược cũng rất tốn kém. Hầu hết người Đài Loan đều biết chơi mạt chược. Bạn tôi người Đài Loan kể lại là lúc bạn nhỏ đã được đứng kế bên xem ông bà, cha mẹ chơi để học hỏi và lớn hơn chút thì ngồi vào bàn chơi với cả gia đình. Cho nên đa phần mọi người đều cũng sẽ biết chơi và trở thành một hoạt động giải trí bình dân dành cho mọi người dịp Tết. Có gia đình còn xây hẳn một căn phòng chỉ chuyên để chơi mạt chược.

Vé số cào ngày Tết ở Đài Loan

NVCC

Kể đến Tết thì phải kể đến trò xổ số. Nhà nhà, người người xếp hàng dài ở các cửa hàng bán vé số để thử vận may dịp năm mới. Nắm được tâm lý người dân, công ty xổ số Đài Loan mỗi dịp Tết đến sẽ thường tung ra trò chơi cào "Siêu phong bì đỏ trị giá 20 triệu Đài tệ" để thu hút mọi người. Đúng như tên gọi của nó, giải nhất của đợt vé số cào này cao ngất ngưởng, lên đến 20 triệu Đài tệ (khoảng 16,5 tỉ đồng), giải nhì cũng không thua kém với trị giá 2 triệu Đài tệ cùng với một chiếc BMW SUV 1,93 triệu Đài tệ. Lúc mua xong vé số cào ở tiệm sẽ có luôn mấy dụng cụ để ngồi cào tại chỗ hoặc về nhà thì lấy tiền xu ra cào.

Gia đình làm vàng mã thủ công ở Đài Loan cũng lo nghề mai một

Trước khi có dịch Covid-19, dịp Tết người Đài Loan thường tranh thủ đi du lịch nên không khí truyền thống của Tết có phần giảm đi nhiều. Tuy nhiên hai năm nay, người ta lại có dịp quây quần với nhau nhiều hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.