Thủ tướng yêu cầu các địa phương bố trí quỹ đất xây nhà ở cho công nhân

Thu Hằng
Thu Hằng
25/09/2019 15:38 GMT+7

"Các địa phương cần quan tâm vấn đề nhà ở cho công nhân , trong đó có việc bố trí quỹ đất, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của địa phương".

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng nay 25.9, tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) về đánh giá kết quả thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ VN năm 2018, trọng tâm phối hợp công tác năm 2019 - 2020.
Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ VN, Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất" theo Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được triển khai ở các địa phương tập trung đông công nhân, lao động. Tổng LĐLĐ VN đã tích cực làm việc với 33 tỉnh, thành phố để thống nhất quỹ đất, thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư thiết chế công đoàn, triển khai đầu tư thí điểm 1 dự án thiết chế công đoàn tại tỉnh Hà Nam, dự kiến trong quý 3 này sẽ bàn giao những căn hộ đầu tiên cho đoàn viên là công nhân, lao động.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Tổng LĐLĐ VN gặp một số vướng mắc, khó khăn liên quan đến cơ chế chính sách, như: cơ chế giao đất; chủ thể ký hợp đồng cho thuê, bán căn hộ; nguồn vốn…
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, đề nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu hỗ trợ Tổng LĐLĐ VN từ 1.000 - 2.000 tỉ đồng để tập trung triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình hạ tầng xã hội tại 50 thiết chế của công đoàn; ưu tiên bố trí vốn thuộc kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 để Tổng LĐLĐ VN sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.
Về vấn đề này, Thủ tướng đề nghị Tổng LĐLĐ VN làm việc với 33 tỉnh, thành phố để thống nhất quỹ đất, thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư thiết chế công đoàn… Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần quan tâm vấn đề nhà ở cho công nhân, trong đó có việc bố trí quỹ đất, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của địa phương.
Lấy ví dụ về việc công nhân đi làm ngoài giờ đến tối khuya mới về nhà thì phải có siêu thị, cửa hàng bán lẻ bán hàng cho công nhân; người lao động có thẻ công đoàn được miễn giảm từ 3 - 5% khi mua thực phẩm, rau củ ở đó, Thủ tướng nhấn mạnh: “Đây là những việc rất cụ thể chứ không là nói việc trên trời về thiết chế công đoàn. Quyền lợi của người lao động rất quan trọng, vì vậy, cần phải xử lý giải quyết, để đưa thiết chế công đoàn vào cuộc sống".
Về đề nghị hỗ trợ Tổng LĐLĐ từ 1.000 - 2.000 tỉ đồng để tập trung triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình hạ tầng xã hội tại 50 thiết chế của công đoàn, Thủ tướng đồng ý chủ trương, giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư nghiên cứu, rà soát, tổng hợp phương án phân bổ để ghi vốn trung hạn 2021 - 2025 một khoản kinh phí hỗ trợ cho những thiết chế công đoàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.