Thủ tướng: Y bác sĩ phải cảm nhận sự đau đớn của bệnh nhân như của mình

08/02/2024 22:58 GMT+7

Chiều 8.2 (29 tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, chúc tết cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội).

Báo cáo với Thủ tướng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Dương Đức Hùng cho biết, bệnh viện đã bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế để chăm sóc và điều trị cho 450 bệnh nhân điều trị dịp tết. Trong đó có khoảng 100 bệnh nhân nặng chưa thể xuất viện.

Thủ tướng: Y bác sĩ phải cảm nhận sự đau đớn của bệnh nhân như của mình- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên bệnh nhân tại Phòng khám cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức

NHẬT BẮC

Bệnh viện cũng bố trí các ca, kíp trực, luôn sẵn sàng tiếp nhận, thu dung, xử lý các ca cấp cứu. Ngoài ra, thông qua hệ thống Telemedicine, bệnh viện có thể huy động thêm lực lượng để xử lý và phối hợp, hỗ trợ các bệnh viện trong khám, chữa bệnh cho người dân...

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thầy thuốc như mẹ hiền", Thủ tướng yêu cầu cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện phải chăm sóc bệnh nhân như người thân của mình; cảm nhận sự đau đớn của bệnh nhân như sự đau đớn của mình; khi bệnh viện còn bệnh nhân thì y bác sĩ chưa thể nghỉ ngơi.

Nêu các thành quả nổi bật của cả nước trong năm 2023, Thủ tướng nhấn mạnh có sự đóng góp quan trọng của ngành y tế, nhất là trong phòng chống dịch Covid-19 để cả nước có điều kiện khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sự đóng góp của Bệnh viện Việt Đức.

Thủ tướng yêu cầu trong những ngày tết này, Bệnh viện Việt Đức phải ưu tiên tiếp nhận, cứu chữa tích cực bệnh nhân; ứng trực, thu dung bệnh nhân với trách nhiệm cao nhất, tiếp nhận nhanh nhất, kịp thời nhất có thể.

Tại Phòng khám cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức, Thủ tướng đã thăm, động viên, tặng quà chúc tết các bệnh nhân được cấp cứu tại đây. Ông đề nghị các y bác sĩ nỗ lực tranh thủ giờ vàng, ưu tiên cứu người trước, hoàn thiện giấy tờ, thủ tục sau.

Thủ tướng: Y bác sĩ phải cảm nhận sự đau đớn của bệnh nhân như của mình- Ảnh 2.

Thủ tướng thăm hỏi bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư

NHẬT BẮC

Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, Thủ tướng chia sẻ với các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và y bác sĩ khi vẫn phải ở bệnh viện mà không được về nhà đón tết.

Thủ tướng mong muốn đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức ngành y, thể hiện tinh thần "thầy thuốc như mẹ hiền".

"Đây vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm, tình thương, sự chia sẻ đối với gia đình các cháu, góp phần nâng cao thể lực cho con người Việt Nam", Thủ tướng chỉ rõ và nhấn mạnh, mỗi người dân khỏe, thì cả dân tộc khoẻ; trẻ em là tương lai của đất nước, các cháu có sức khoẻ thì dân tộc ta mới khoẻ mạnh, phát triển hùng cường.

Thủ tướng yêu cầu bệnh viện làm tốt công tác phòng bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nhanh chóng hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở 2 ở H.Quốc Oai, Hà Nội.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.