Thủ tướng Úc mong sớm được đón Tổng Bí thư sang thăm

Mai Hà
Mai Hà
(từ Jakarta, Indonesia)
07/09/2023 19:16 GMT+7

Thủ tướng Úc Anthony Albanese tái khẳng định rất coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam và mong muốn sớm đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Úc.

Chiều nay 7.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Jakarta (Indonesia). 

Thủ tướng Úc mong sớm được đón Tổng Bí thư sang thăm  - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Úc Anthony Albanese

NHẬT BẮC

Hai thủ tướng đánh giá quan hệ hợp tác hai nước phát triển thực chất, hiệu quả. Trong đó, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Anthony Albanese vào tháng 6 ghi dấu mốc quan trọng cho năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc.

Thủ tướng Anthony Albanese tái khẳng định Úc rất coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam. Ông cũng bày tỏ mong muốn sớm đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Úc.

Đồng thời, đề nghị hai bên hoàn tất trao đổi và các thủ tục nội bộ để sớm tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương với Việt Nam lên mức đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm phù hợp.

Thủ tướng Úc cam kết sẽ luôn ưu tiên hỗ trợ ODA cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu như thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số...

Ông cũng ghi nhận tích cực đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tăng cường hợp tác lao động, GD-ĐT, cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam… Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin thông qua các cơ chế do ASEAN chủ trì; thu hẹp khoảng cách phát triển, hỗ trợ các vùng, miền kém phát triển, trong đó có tiểu vùng Mê Kông.

Thủ tướng Anthony Albanese nhắc lại lời mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Úc và dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN - Úc trong tháng 3.2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã vui vẻ nhận lời.

Thủ tướng Úc mong sớm được đón Tổng Bí thư sang thăm  - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Quần đảo Cook Mark Brown

NHẬT BẮC

Cũng trong chiều 7.9, gặp Thủ tướng Quần đảo Cook Mark Brown, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mark Brown một lần nữa đánh giá cao việc hai bên đã ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 4.2022, mở ra nhiều cơ hội cho hợp tác hai nước trong những lĩnh vực có tiềm năng. 

Thủ tướng Mark Brown bày tỏ ngưỡng mộ mô hình, thành tựu phát triển của Việt Nam và mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập khu vực, quốc tế. 

Ông cam kết sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như du lịch, thủy hải sản; khẳng định sớm trao đổi, đàm phán với phía Việt Nam về Hiệp định hợp tác thương mại gạo. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phát huy hơn nữa tính kết nối và bổ trợ lẫn nhau của hai nền kinh tế; chú trọng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác còn nhiều tiềm năng như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, may mặc… 

Hai thủ tướng nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Mark Brown khẳng định, trên cương vị Chủ tịch đương nhiệm Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF), ông sẵn sàng ủng hộ và là cầu nối gắn kết Việt Nam với các nước nam Thái Bình Dương.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.