Thủ tướng Úc cầu hôn vào ngày Valentine

15/02/2024 19:18 GMT+7

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tạm dừng điều hành đất nước vào ngày lễ tình nhân (Valentine) hôm 14.2 để cầu hôn bạn gái của mình, bà Jodie Haydon.

Thủ tướng Albanese công bố tin đính hôn hôm 15.2 với bức ảnh selfie của ông và bà Haydon, đi kèm dòng chú thích "Cô ấy đã nói đồng ý" trên mạng xã hội. Trong ảnh, bà Haydon đeo chiếc nhẫn đính hôn mà hôn phu của bà tham gia thiết kế, theo Reuters.

"Thật là vui khi có thể tìm được một người mà tôi muốn gắn bó suốt quãng đời còn lại", ông Albanese nói trong một cuộc phỏng vấn với Sky hôm 15.2.

Thủ tướng Úc cầu hôn vào ngày Valentine- Ảnh 1.

Thủ tướng Albanese công bố tin đính hôn trên mạng xã hội hôm 15.2

REUTERS

Sau buổi hẹn hò tại một nhà hàng Ý vào ngày lễ tình nhân, ông Albanese đã ngỏ lời cầu hôn bà Haydon trên ban công dinh thự thủ tướng Úc ở thủ đô Canberra.

Bà Haydon, người đã làm việc nhiều năm trong lĩnh vực quỹ hưu trí, cho biết bà vô cùng hạnh phúc trước những lời chúc mừng mà cặp đôi đã nhận được.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người vì những lời chúc mừng nồng nhiệt ngày hôm nay, từ bạn bè đến gia đình, từ những người mà chúng tôi không quen biết", bà nói trong cuộc phỏng vấn với Sky.

Truyền thông địa phương đưa tin cặp đôi gặp nhau lần đầu tại một sự kiện ở Melbourne vào đầu năm 2020 và đây là lần đầu tiên một thủ tướng Úc đính hôn khi đương chức.

Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton, người thường chỉ trích ông Albanese gay gắt, đã chúc mừng cặp đôi tại quốc hội Úc và nói rằng ông mong chờ đám cưới hoàng gia "phiên bản của chúng ta".

"Tôi sẽ ở đó ném hoa hồng trước mặt thủ tướng, làm bất cứ điều gì cần thiết để nhận được lời mời tham dự buổi dạ tiệc", ông Dutton đùa vui.

Các bộ trưởng nội các đã lên mạng xã hội để chúc mừng thủ tướng Úc. Ngoại trưởng Penny Wong, người đã biết ông Albanese trong nhiều thập niên, viết rằng "tình yêu là điều đẹp đẽ" trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Họa sĩ bí ẩn Banksy có tác phẩm gì cho ngày Valentine?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.