Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường không tham gia trung ương đảng khóa mới

22/10/2022 14:20 GMT+7

Bốn ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị khóa 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có Thủ tướng Lý Khắc Cường, đã không có tên trong danh sách ủy viên trung ương đảng khóa 20.

Tân Hoa xã ngày 22.10 công bố danh sách 205 ủy viên và 171 ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) khóa 20, được bầu tại đại hội đại biểu toàn quốc CPC lần này.

Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương (trái) Thủ tướng Lý Khắc Cường (giữa) và Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại đại hội đảng ngày 22.10

AFP

Trong danh sách mới không có tên của 4 ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị khóa 19 gồm Thủ tướng Lý Khắc Cường (67 tuổi), Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (quốc hội) Lật Chiến Thư (72 tuổi), Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) Uông Dương (67 tuổi) và Phó thủ tướng Hàn Chính (68 tuổi).

Chỉ có 3 người trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19 có tên trong danh sách ủy viên trung ương đảng khóa 20 là Tổng bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình (69 tuổi), Bí thư thứ nhất Ban bí thư Vương Hỗ Ninh (67 tuổi) và Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Triệu Lạc Tế (65 tuổi).

Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19 ra mắt báo chí hồi năm 2017. Từ trái sang là các ủy viên: Hàn Chính, Vương Hỗ Ninh, Lật Chiến Thư, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Uông Dương, Triệu Lạc Tế

Reuters

Ban chấp hành Trung ương khóa 20 sẽ có phiên họp toàn thể lần thứ nhất trong ngày 23.10 để bầu ra Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Theo Tân Hoa xã, các thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị CPC khóa 20 sẽ ra mắt và gặp gỡ báo chí vào 12 giờ ngày 23.10 (11 giờ cùng ngày, giờ Việt Nam).

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường không tham gia Ban chấp hành trung ương đảng khóa mới
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.