Thủ tướng Thái ra sân bay đón khách Trung Quốc theo diện miễn thị thực

25/09/2023 15:30 GMT+7

Thủ tướng Srettha Thavisin hôm nay 25.9 đã đích thân đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi để chào đón những du khách Trung Quốc đầu tiên đến Thái Lan theo chương trình miễn thị thực dành cho du khách đến từ Trung Quốc và Kazakhstan.

Theo Bangkok Post, các vũ công trong trang phục truyền thống và nghệ sĩ múa rối cũng biểu diễn trước sự háo hức của những du khách đầu tiên đến Thái Lan theo chương trình thu hút khách quốc tế được triển khai một cách nhanh chóng ngay sau khi thủ tướng Srettha lên nắm quyền.

Tại sân bay lớn nhất đất nước, ở tỉnh Samut Prakan ngay cạnh Bangkok, thủ tướng cho biết chương trình miễn thị thực đã làm tăng lượng đặt tour du lịch lên gấp 10 lần và có thể là hơn thế nữa.

Thủ tướng Thái ra sân bay đón khách Trung Quốc theo diện miễn thị thực - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đến sân bay đón du khách Trung Quốc hôm nay

BANGKOK POST

Ông Srettha bước cùng các hành khách trên chuyến bay XJ761 của Thai Air Asia X từ Thượng Hải. Chuyến bay đã đưa 341 du khách đến từ Trung Quốc, những đoàn du lịch đầu tiên theo chương trình miễn thị thực.

Việc kích thích du lịch bằng miễn thị thực sẽ tiếp tục kéo dài trong 5 tháng, cho đến ngày 29.2. "Số lượt đặt tour đã tăng gấp nhiều lần... Chúng ta phải khuyến khích khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan và ghé thăm không chỉ các thành phố lớn như Bangkok, Pattaya và Phuket mà còn cả các thành phố thứ cấp, để họ ở lại Thái Lan lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn", thủ tướng nói.

Tại sân bay Suvarnabhumi, ông Srettha cho biết đã chứng kiến quá trình nhập cảnh và nhận hành lý diễn ra nhanh chóng và đó là dấu hiệu tốt cho việc kích thích du lịch, lĩnh vực mà chính phủ kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 26.9: Thủ tướng Thái Lan đích thân đón khách Trung Quốc

Chính phủ cũng tổ chức các sự kiện trong thứ hai để chào đón du khách từ Trung Quốc và Kazakhstan tại các sân bay Don Mueang, Chiang Mai và Phuket.

Từ ngày 1.1 đến ngày 17.9, Thái Lan đã đón khoảng 19 triệu lượt khách du lịch và 2,34 triệu là khách Trung Quốc, thị trường du lịch lớn thứ hai của Thái Lan sau Malaysia. Theo các quan chức, con số này bằng khoảng 37% lượng du khách năm 2019, trước đại dịch Covid-19.

Cũng trong khoảng thời gian này đã có 109.865 du khách đến từ Kazakhstan, so với 56.529 của năm 2019.

Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Thapanee Kiatphaibool cho biết nước này dự kiến sẽ đón 2,88 triệu du khách từ Trung Quốc trong chương trình miễn thị thực 5 tháng. Qua đó sẽ mang lại doanh thu liên quan đến du lịch là 140,31 tỉ baht, bằng 62% doanh thu du lịch trước Covid-19 trong cùng kỳ năm 2019.

TAT dự kiến sẽ có khoảng 150.000 du khách đến từ Kazakhstan trong năm nay và 129.485 du khách trong chương trình miễn thị thực kéo dài 5 tháng, tăng khoảng 50% so với số lượng khách đến từ Kazakhstan trong cùng kỳ năm ngoái. Bà Thapanee cho biết điều này dự kiến sẽ mang lại 7,93 tỉ baht doanh thu quốc gia liên quan đến du lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.