Thủ tướng Thái Lan nhập viện vì bàn tay sưng tấy

05/03/2023 06:53 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã phải ở lại bệnh viện đêm 4.3 vì bàn tay sưng tấy của mình.

Thủ tướng Thái Lan nhập viện vì bàn tay sưng tấy - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cùng bàn tay được băng bó tại Bệnh viện Phramongkutklao ở Bangkok chiều 4.3.

VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG THÁI LAN

Báo Bangkok Post đưa tin Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã phải nhập viện để theo dõi vào đêm 4.3 sau khi các bác sĩ phát hiện điều bất thường trên bàn tay phải sưng tấy của ông.

Ông Prayut đã đến Bệnh viện Phramongkutklao ở Bangkok để điều trị sau khi trở về từ chuyến thị sát và làm công đức tới Ayutthaya hôm 3.3 với cái tay phải sưng tấy và nhiễm trùng nặng.

Mặc dù Văn phòng Thủ tướng và bệnh viện chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào, các thông tin ban đầu cho thấy tay phải của Thủ tướng Prayut bị viêm. Các bác sĩ đã kê thuốc kháng sinh cho ông do phát hiện ra một điều bất thường. Thủ tướng Prayut đã được cho nhập viện trong một đêm để theo dõi chặt chẽ.

Bangkok Post đã nhìn thấy các trợ lý của thủ tướng Thái Lan mang quần áo và các vật dụng cá nhân khác đến bệnh viện cho ông vào chiều 4.3. Phương tiện cá nhân của vợ ông Prayut, bà Naraporn Chan-o-cha, cũng đã đậu ở bệnh viện kể từ khi ông đến đó và vẫn chưa rời khỏi nơi này.

Các thông tin khác chỉ ra rằng tình trạng viêm ở tay của ông Prayut giống như một triệu chứng phổ biến liên quan đến bệnh giả gout, liên quan đến sự lắng đọng canxi pyrophosphate dihydrat (CPPD). Bệnh này biểu hiện tương tự bệnh gout nhưng không phải do dư thừa axit uric trong máu gây ra.

CPPD là một dạng viêm khớp có thể gây đau, cứng khớp, đỏ, nóng và sưng ở một số khớp. Bệnh này thường ảnh hưởng đến đầu gối và cổ tay.

Các triệu chứng thường thuyên giảm trong vòng 24 giờ sau khi bắt đầu điều trị bằng thuốc chống viêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.