Thủ tướng phê chuẩn chức danh chủ tịch, phó chủ tịch 3 tỉnh

Mai Hà
Mai Hà
29/11/2022 21:14 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND 3 tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Hà Tĩnh.

Cụ thể, tại Quyết định 1485/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng trước đó công tác tại Ủy ban Kiểm tra T.Ư

quế hà

Theo Quyết định 1486/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Tạ Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đồng thời, tại Quyết định 1488/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Ngọc Sơn để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó tại kỳ họp chuyên đề thứ 11 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 11 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) ngày 18.11, HĐND tỉnh này đã bầu ông Đoàn Anh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 4.11, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 10, HĐND tỉnh Bình Thuận đã đồng ý cho ông Lê Tuấn Phong thôi giữ chức chủ tịch UBND tỉnh do có đơn xin nghỉ công tác. UBND tỉnh Bình Thuận hiện nay gồm: Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng; các Phó chủ tịch: Phan Văn Đăng, Nguyễn Minh và Nguyễn Văn Phong.

Với tỉnh Phú Yên, ngày 11.11.2022, theo sự phân công của Ban Bí thư T.Ư Đảng tại Quyết định số 685-QĐNS/TW, ông Tạ Anh Tuấn thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.