Thủ tướng Pháp sẽ thăm Việt Nam vào cuối năm 2018

Lan Chi
Lan Chi
15/07/2018 10:30 GMT+7

Theo dự kiến, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe sẽ thăm Việt Nam vào cuối năm nay nhân dịp mốc kỷ niệm quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị song phương.

Ngày 14.7, nhân dịp dự sự kiện kỷ niệm quốc khánh Pháp tại Tổng lãnh sự quán nước này ở TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết Thủ tướng Pháp Édouard Philippe dự kiến sẽ sang thăm Việt Nam vào cuối năm nay.

Năm 2018 đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước. Từ nhiều năm qua, Pháp luôn là một trong những đối tác châu Âu quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt 4,62 tỉ USD.

Theo Tổng lãnh sự Pháp Vincent Floreani, gần 300 công ty Pháp đang có mặt tại TP.HCM. Bên cạnh đó, Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - EU (EVFTA) đang được kỳ vọng sẽ sớm được ký kết, tạo thêm nhiều điều kiện hoạt động cho doanh nghiệp 2 nước.

Mặt khác, Việt Nam và Pháp vẫn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, nghiên cứu khoa học, y tế… Mới đây, UBND TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Pháp đã ký bản ghi nhớ về quản lý chất lượng không khí trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác về Đô thị thông minh và bền vững.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.