Thủ tướng Phần Lan nói Nga đang chuẩn bị cho 'xung đột lâu dài' với phương Tây

13/03/2024 21:33 GMT+7

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho một 'cuộc xung đột lâu dài với phương Tây', đồng thời kêu gọi các nước châu Âu tăng cường chi tiêu và hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ngày 13.3, Thủ tướng Orpo cho rằng Moscow đang chuẩn bị cho "một cuộc xung đột lâu dài với phương Tây", nhấn mạnh Nga là "mối đe dọa quân sự lâu dài và căn bản đối với châu Âu".

"Nếu chúng ta, với tư cách một châu Âu thống nhất, không đối phó được thách thức này, thì những năm tới sẽ tràn ngập nguy hiểm và mối đe dọa tấn công rình rập", AFP dẫn lời nhà lãnh đạo Phần Lan.

Ông Orpo kêu gọi 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) tăng cường chi tiêu quốc phòng và cho rằng khối này phải tự lo lấy việc phòng thủ của mình.

"Nga không phải là bất khả chiến bại", ông nói thêm.

Điểm xung đột: Châu Âu chưa sẵn sàng đối đầu Nga; ông Putin sẽ làm gì nếu quân Mỹ đến Ukraine?

Trong phát biểu được truyền thông Nga công bố trước đó trong ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là "bước đi vô nghĩa". Nhà lãnh đạo cũng cho biết Nga sẽ triển khai quân đội và các hệ thống vũ khí tới khu vực biên giới với Phần Lan.

Hai quốc gia Bắc Âu đã từ bỏ lập trường trung lập lâu năm và quyết tâm gia nhập NATO, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, sau khi chiến sự toàn diện giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2.2022. Moscow vốn phản đối NATO mở rộng, cho rằng điều này đe dọa an ninh của Nga.

Thủ tướng Phần Lan nói Nga đang chuẩn bị cho 'xung đột lâu dài' với phương Tây- Ảnh 1.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo phát biểu trước Nghị viện châu Âu ngày 13.3

AFP

Ông Putin hôm 13.3 cũng cảnh báo phương Tây rằng Nga đã sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân về mặt kỹ thuật và nếu Mỹ đưa quân tới Ukraine, Điện Kremlin sẽ coi đó là hành động leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột đến nay đã bước sang năm thứ ba.

Trong một diễn biến khác, Đan Mạch cùng ngày cho biết nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 5,9 tỉ USD trong 5 năm tới và vượt mục tiêu chi tiêu mà NATO đề ra kể từ năm nay. Theo tuyên bố từ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, ngân sách quốc phòng của nước này sẽ chạm mức 2,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2024 và năm 2025.

Sau khi Nga đơn phương sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014, NATO đã nâng yêu cầu chi tiêu quốc phòng tối thiểu đối với các thành viên từ dưới 1,5% lên thành 2% GDP tương ứng mỗi nước.

Mỹ "chắt chiu" thêm 300 triệu USD viện trợ cho Ukraine

Khoản ngân sách tăng thêm của Đan Mạch, kéo dài từ năm 2024 đến năm 2028, sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực quân sự của nước này và cung cấp viện trợ cho Ukraine. Đan Mạch cũng sẽ hướng tới việc kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 4 lên 11 tháng và lần đầu tiên tuyển phụ nữ vào quân đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.