Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử Quốc hội ở Cần Thơ

Lê Hiệp
Lê Hiệp
20/04/2021 14:28 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử Quốc hội tại Cần Thơ thay vì Quảng Ninh như khóa trước. Trong khi đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại TP.HCM thay vì Hải Phòng.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có Nghị quyết phân bổ địa phương ứng cử của 205 ứng viên đại biểu Quốc hội ở T.Ư. 
Theo đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục ứng cử tại TP.Hà Nội. Ngoài ra, ứng cử tại Hà Nội còn có Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ ứng cử tại TP.HCM thay vì TP.Hải Phòng như nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.
Trong khi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ đổi địa phương ứng cử từ Quảng Ninh (khóa XIV) sang ứng cử tại Cần Thơ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ ứng cử ở TP.Hải Phòng thay cho Hà Tĩnh (Khi được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Huệ đã chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh về Hà Nội).
Ngoài 4 lãnh đạo chủ chốt, 13 ủy viên Bộ Chính trị khác cũng có thay đổi trong địa phương ứng cử Quốc hội khóa XV. 
Cụ thể, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại Đà Nẵng thay vì Đồng Nai.
Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai ứng cử tại Hòa Bình thay vì Lâm Đồng như khóa XIV.
Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh ứng cử tại Khánh Hòa thay vì Quảng Ngãi.
Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc ứng cử tại Lâm Đồng thay vì Nghệ An.
Một số ủy viên Bộ Chính trị lần đầu ứng cử, gồm: Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng ứng cử tại Quảng Ninh. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú  ứng cử tại Lào Cai.
Ngoài ra, trong số 3 thành viên Ban Bí thư ứng cử Quốc hội khóa này, Chánh văn phòng T.Ư Đảng Lê Minh Hưng lần đầu ứng cử tại Hà Tĩnh. Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài lần đầu ứng cử tại Đắk Lắk.
Trong khi đó, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử tại Tây Ninh, thay vì Tiền Giang như khóa trước.
Ở khối Chủ tịch nước, ngoài Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân tiếp tục ứng cử tại quê nhà An Giang, còn Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ứng cử tại Nam Định.

Nơi ứng cử của 18 thành viên Chính phủ

Ở khối Chính phủ, ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ứng cử tại Bà Rịa - Vũng Tàu, thay vì Thái Nguyên như nhiệm kỳ trước.
Một số bộ trưởng thay đổi địa phương ứng cử như: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ứng cử tại Hưng Yên thay vì Bắc Ninh; Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên ứng cử tại TP.Hải Phòng cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thay vì Thái Bình; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ứng cử tại Bình Định, thay vì Nghệ An; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ứng cử tại Vĩnh Phúc, thay vì Đắk Nông.
Một số bộ trưởng tiếp tục ứng cử tại các địa phương ứng cử khóa trước: Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung ứng cử tại Thanh Hóa; Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng ứng cử tại Quảng Trị; Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan ứng cử tại Đồng Tháp; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ứng cử tại Kiên Giang
Một số bộ trưởng lần đầu ứng cử: Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng ứng cử tại Kon Tum; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang lần đầu ứng cử tại Thái Nguyên; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lần đầu ứng cử tại Kiên Giang; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn lần đầu ứng tại Hà Nội; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lần đầu ứng cử tại quê nhà Yên Bái.
Ở khối Quốc hội, ngoài Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại Hậu Giang, thay vì Cần Thơ như khóa trước. 
Phó chủ tịch Nguyễn Khắc Định ứng cử tại Thái Bình, thay vì Khánh Hòa. Phó chủ tịch khác là Nguyễn Đức Hải tiếp tục ứng cử tại Quảng Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.