Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược tại ĐBSCL

Đình Tuyển
Đình Tuyển
08/07/2023 17:53 GMT+7

Tại buổi tiếp xúc cử tri TP.Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, các dự án hạ tầng chiến lược tại ĐBSCL đang được ưu tiên thúc đẩy để sớm đưa khu vực này trở thành một trong những vùng động lực tăng trưởng mới của cả nước.

Làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Ngày 8.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ có cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri TP.Cần Thơ. 

Cùng dự buổi tiếp xúc có ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; lãnh đạo nhiều bộ, ngành, cơ quan T.Ư. Đặc biệt, có hơn 300 cử tri các quận Ninh Kiều, Cái Răng và H.Phong Điền (TP.Cần Thơ).

Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin với cử tri Cần Thơ về những nội dung tại kỳ họp Quốc hội vừa qua; đồng thời trao đổi thêm về tình hình kinh tế - xã hội và trả lời kiến nghị của cử tri.

Tiếp tục thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược tại ĐBSCL - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Cần Thơ ngày 8.7

A.PHONG

Thủ tướng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế, an sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; giữ gìn được môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Lạm phát tiếp tục xu hướng giảm dần và tăng trưởng có xu hướng tăng dần. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu phục hồi tốt… Trong kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực của TP.Cần Thơ.

Tiếp tục thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược tại ĐBSCL - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian để trả lời, làm rõ hơn các vấn đề cử tri Cần Thơ quan tâm

A.PHONG

Thủ tướng Chính phủ dành nhiều thời gian trả lời, làm rõ hơn những vấn đề cử tri quan tâm như: Tình trạng lừa đảo trên không gian mạng; chế độ bảo hiểm y tế; kết quả khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế; chính sách bình ổn giá, nhất là xăng dầu, phân bón; tìm kiếm, mở rộng thị trường nông sản; giải pháp huy động các nguồn vốn để phát triển kết cấu hạ tầng; thúc đẩy đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển, logistics trên địa bàn TP.Cần Thơ và ĐBSCL; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp; đề xuất điều chỉnh một số tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới...

Bố trí 2,53 tỉ USD vốn ODA cho 16 dự án khu vực ĐBSCL

Tập trung cho hạ tầng chiến lược miền Tây

Ở nội dung được nhiều cử tri Cần Thơ quan tâm là phát triển hạ tầng giao thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước đang dành nhiều nguồn lực đầu tư cho ĐBSCL, trong đó có phát triển hạ tầng giao thông. Thủ tướng cũng nhắc lại Cần Thơ là đô thị trung tâm, là hạt nhân của ĐBSCL. Một khu vực đang được tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và các điều kiện cần thiết để sớm trở thành một trong những vùng động lực tăng trưởng mới của cả nước. Trong đó có thể kể đến các dự án đường bộ cao tốc như tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, các sân bay, đường thủy nội địa, cảng Cái Cui, nạo vét luồng Định An…

Tiếp tục thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược tại ĐBSCL - Ảnh 3.

Các dự án hạ tầng chiến lược ở ĐBSCL sẽ tiếp tục được ưu tiên để sớm đưa khu vực này trở thành vùng động lực tăng trưởng mới của cả nước

ĐÌNH TUYỂN

Thủ tướng cũng cho biết trong phát triển đường sắt tốc độ cao, tinh thần của Chính phủ là ưu tiên tuyến TP.HCM - Cần Thơ và đã giao Bộ GTVT và các cơ quan tư vấn nghiên cứu nội dung này.

Thủ tướng cũng kêu gọi cử tri tại những nơi có các dự án đi qua ủng hộ các dự án trọng điểm; còn chính quyền các cấp phải làm tốt công tác tái định cư, bảo đảm người dân di dời đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. "Rất mong bà con cử tri cùng sát cánh với chính quyền TP.Cần Thơ thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức, cùng chính quyền địa phương để tạo nên sức mạnh tổng hợp mở rộng không gian phát triển TP.Cần Thơ", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Về định hướng những tháng cuối năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cần tiếp tục kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Trong bối cảnh lạm phát giảm dần và được kiểm soát, phải ưu tiên hơn cho mục tiêu tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm đời sống nhân dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.