Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường xây dựng cao tốc Bắc - Nam

04/02/2022 16:35 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, và tặng quà cho cán bộ, công nhân thi công dự án xuyên Tết .

Ngày 4.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng lãnh đạo nhiều bộ, và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra tiến độ, và thăm hỏi, tặng quà cho công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà cho cán bộ, công nhân thi công xuyên Tết dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

Phúc Ngư

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân đang thi công hầm Thung Thi (thuộc xã Hà Lĩnh, H.Hà Trung, Thanh Hóa), thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương tinh thần lao động của đội ngũ cán bộ, công nhân Tập đoàn Đèo Cả (đơn vị thi công) cùng các đơn vị tư vấn, giám sát, chủ đầu tư đã tổ chức thi công xuyên Tết để phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng yêu cầu nhà thầu và các đơn vị liên quan quán triệt tinh thần “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công phải đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tăng cường công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với tư vấn, giám sát và nhà thầu thi công một cách đồng bộ, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu khi thi công dự án phải "an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn"

Phúc Ngư

Song song với quá trình thi công dự án Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và quan tâm bảo đảm đời sống cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt đối với gia đình khó khăn, gia đình chính sách.

Thủ tướng mong muốn với tinh thần lao động hăng say, đoạn cao tốc Mai Sơn - QL 45 qua tỉnh Thanh Hóa (có chiều dài 66 km) sẽ hoàn thành vượt tiến độ từ 3 - 4 tháng so với kế hoạch đề ra.

Tiếp đó, Thủ tướng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho công nhân thi công hầm Trường Vinh (nối TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa với TX.Hoàng Mai, Nghệ An) có chiều dài 450 m. Hầm Trường Vinh cũng do Tập đoàn Đèo Cả thi công.

Trước khi tặng quà cho cán bộ, công nhân thi công tại công trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nhà thầu và các đơn vị liên quan cần tập trung máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu vượt kế hoạch đề ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.