Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trình giao thông kết nối vùng Đông Nam bộ

Đỗ Trường
Đỗ Trường
03/12/2022 11:25 GMT+7

Sáng 3.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến Bình Dương khảo sát một số công trình giao thông quan trọng kết nối vùng Đông Nam bộ.

Cùng đi với đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và nhiều lãnh đạo các sở ngành của Bình Dương.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát và nghe lãnh đạo tỉnh Bình Dương báo cáo tình hình về các dự án tuyến đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành; tuyến đường sắt Bàu Bàng - Thị Vải - Cái Mép; tuyến metro Suối Tiên - thành phố mới Bình Dương - Bàu Bàng; điều chỉnh vị trí quy hoạch ga An Bình và Dĩ An; tuyến Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Bình Dương...

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tại TX.Tân Uyên (Bình Dương).

q.c

Tại khu vực cầu Khánh Vân thuộc địa bàn P.Khánh Bình (TX.Tân Uyên, Bình Dương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực địa và nghe báo cáo công tác chuẩn bị để triển khai xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Thủ tướng cùng đoàn công tác và lãnh đạo Bình Dương đi kiểm tra thực địa.

q.c

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý và giao cho UBND tỉnh Bình Dương là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một – Chơn Thành với chiều dài 68,7km theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ kết nối TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước với các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Sau khi khảo sát các công trình giao thông, chiều tối cùng ngày 3.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự chương trình Dấu ấn ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2022 đang diễn ra tại Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.