Thủ tướng Phạm Minh Chính: Rủi ro lớn nhất là không biết chấp nhận rủi ro

Quý Hiên
Quý Hiên
26/03/2022 18:09 GMT+7

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính , để Việt Nam phát triển về khởi nghiệp, chúng ta cần sớm khắc phục những tư duy, cách nghĩ không phù hợp ảnh hưởng tiêu cực tới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chiều nay 26.3, tại Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải cơ sở Vĩnh Phúc, Bộ GD-ĐT cùng T.Ư Đoàn và một số đơn vị hữu quan phối hợp tổ chức phiên khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng phát biểu tại phiên khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 4

Đại Thành

Xuất phát điểm chậm về khởi nghiệp

Theo Thủ tướng, chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng và khó lường. Chẳng hạn, liên quan tới đại dịch Covid-19, tháng 1 và tháng 2 chúng ta đã có những dự báo nhưng những dự báo đó chưa phản ánh đúng những gì xảy ra trong thực tế tháng 3.

Hiện giờ sắp hết tháng 3 rồi nhưng tháng 4 sẽ có những gì chúng ta cũng chưa dự báo được. Mặt khác, trong tình hình khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội, bắt buộc chúng ta phải phát triển từ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tinh thần khởi nghiệp, chủ động tiếp cận với những thay đổi chưa có tiền lệ, chưa từng xảy ra đã trở thành xu thế chung của các quốc gia hiện nay.

Trên thế giới đã có những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm hiệu quả về quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với những “không gian startup”, “vườn ươm khởi nghiệp”, các quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng. Bài học mà chúng ta rút ra được là phải kiên trì, kiên định, bình tĩnh, sáng suốt trong mọi hoàn cảnh để đổi mới sáng tạo có hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm khởi nghiệp tại Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải cơ sở Vĩnh Phúc

Đại thành

Dù Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá cao về đầu tư cho đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn, nhưng chúng ta là một nước có xuất phát điểm chậm hơn về khởi nghiệp.

Hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta vẫn còn có khoảng cách so với nhiều nước trên thế giới. Hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta mới đang từng bước hình thành, chưa đi vào chiều sâu, tổng thể, thống nhất từ trên xuống dưới, cơ chế chính sách còn một số bất cập. Quan điểm chấp nhận rủi ro và vốn đầu tư cho khởi nghiệp còn hạn chế. Số lượng, chất lượng các dự án, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng.

Tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa lan tỏa mạnh mẽ đến tất cả các cấp, các ngành, người dân, ngay cả trong thế hệ trẻ. Sự gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp còn hạn chế, còn khoảng cách, rời rạc, chia cắt, manh mún. Giáo dục đào tạo còn nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành, chưa quan tâm đúng mức đến kỹ năng, sáng tạo, khát vọng, tầm nhìn, chưa chú trọng phát huy năng lực đặc thù của từng học sinh, sinh viên, của từng vùng, miền khác nhau.

Đoàn phải là nơi phát hiện, nuôi dưỡng, ươm mầm cho khởi nghiệp

Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng vào thế hệ trẻ, vào vị thế là nhân tố hàng đầu, quyết định vận mệnh của đất nước sau này của thanh niên, đặt niềm tin vào khả năng tiếp sức cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong tương lai mạnh mẽ, của thanh niên.

“Với vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, có vai trò quan trọng trong việc hiệu triệu, định hướng, dẫn dắt thanh niên, T.Ư Đoàn cần lan toả tinh thần đổi mới sáng tạo và tạo môi trường lý tưởng cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên tham gia khởi nghiệp. Đoàn phải là nơi phát hiện, nuôi dưỡng, ươm mầm cho các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên”, Thủ tướng chỉ đạo.

Một mô hình sản phẩm của sinh viên Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải tại triển lãm khởi nghiệp trong ngày hội khởi nghiệp quốc gia lần thứ 4

Thanh Hùng

Để phong trào khởi nghiệp chuyển sang một giai đoạn mới cao hơn cả về chất và lượng, nhanh chóng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về khởi nghiệp, chúng ta phải coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị chứ không phải là nhiệm vụ của riêng một bộ, ban, ngành, địa phương nào. Phải đẩy mạnh truyền thông về đổi mới sáng tạo, khuyến khích tư duy đổi mới sáng tạo, phá vỡ những định kiến, rào cản, lối mòn trong tư duy.

Phải thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp ngành giáo dục nói chung, nhất là hệ sinh thái khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng nói riêng. Nhà trường và các thầy, cô giáo phải là người truyền cảm hứng, truyền lửa để học sinh, sinh viên xác định rõ mục tiêu, mục đích của việc học tập, có tinh thần học tập, thay đổi tâm thế khi ra trường, thay đổi cuộc sống khi ra trường thì phải dựa vào đổi mới sáng tạo, dựa vào kiến thức của mình.

Đồng thời, khuyến khích sinh viên có những sáng kiến, đổi mới sáng tạo, tạo ra những mô hình kinh doanh mới, có những đề tài nghiên cứu ứng dụng có thể thương mại hóa hoặc áp dụng vào thực tế, hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo ra giá trị cho cộng đồng và cho toàn xã hội.

Phải biết chấp nhận rủi ro

Với mong muốn thúc đẩy khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ, Thủ tướng đã lưu ý một số nội dung, trong đó yêu cầu các cấp, các ngành nghiên cứu, phân tích kỹ hơn, rõ hơn, nhìn thẳng vào những mặt mạnh, mặt yếu của người Việt Nam dưới góc độ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phát huy những mặt mạnh, mặt tích cực, khắc phục, hóa giải những mặt yếu, mặt hạn chế.

Phải phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển, mảnh đất của mình, phát huy tối đa và hài hòa, hợp lý các nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định. Và các yếu tố bên ngoài là quan trọng, đột phá.

“Nguồn lực bên trong là con người, là thiên nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng. Nguồn lực bên ngoài là hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, nguồn vốn, công nghệ, quản trị quốc gia, cơ quan, doanh nghiệp. Phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, dựa vào sức mạnh của mình là chính nhưng phải kết hợp sức mạnh thời đại…”, Thủ tướng giải thích.

Theo Thủ tướng, để phát triển khởi nghiệp, chúng ta còn phải sớm khắc phục những tư duy, cách nghĩ không phù hợp ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nói chung và tới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng.

Đó là tâm lý “tiểu nông”; nếp nghĩ theo kinh nghiệm, ngại thay đổi, tầm nhìn thiển cận; không dám thể hiện chính kiến; thụ động, “an phận thủ thường”; cục bộ, địa phương, dòng họ; tâm lý bình quân chủ nghĩa “xấu đều hơn tốt lỏi”, “đèn nhà ai nhà ấy rạng”; tùy tiện, ý thức kỷ luật kém…

“Thành công không thể đến nếu không làm việc bằng đam mê và sáng tạo với tinh thần tận hiến cho cộng đồng, làm những việc mà người khác không làm được. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải biết chấp nhận rủi ro, rủi ro lớn nhất là không biết chấp nhận rủi ro, chưa làm đã sợ thất bại, chưa thất bại đã không dám làm, phải hết sức tránh tư tưởng này, như thế mới đổi mới sáng tạo được”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng chia sẻ: “Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không phải là chuyện ngày một, ngày hai, mà là một quá trình lâu dài, đòi hỏi tầm nhìn, giải pháp căn cơ, có tính chiến lược, nhưng không cầu toàn, không nóng vội, làm đến đâu, chắc đến đó và phải tiến hành một cách tổng thể, đồng bộ, liên thông, và cũng phải xác định không thể tránh khỏi rủi ro. Mặc dù vậy, các nước đi sau vẫn có thể rút ngắn được quá trình này nếu học hỏi và áp dụng được kinh nghiệm của các nước đi trước.

Muốn thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải có chính quyền đổi mới sáng tạo, xã hội đổi mới sáng tạo, giáo dục đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, con người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đối diện với rủi ro vì lợi ích chung.

Chúng ta càng cẩn thận, càng xem xét nhiều mặt thì càng hạn chế được rủi ro. Liều lĩnh quá không được, nhưng thận trọng quá cũng không được. Thế nào là liều lĩnh, thế nào là không cầu toàn thì phải phụ thuộc vào sáng tạo của chúng ta trong việc triển khai thực hiện”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.