Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội sang Nhật, dự Hội nghị G7 mở rộng

Mai Hà
Mai Hà
19/05/2023 09:37 GMT+7

Khoảng 8 giờ sáng nay 19.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính rời thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19 - 21.5, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Dự kiến, khoảng 14 giờ ngày 19.5 (giờ Nhật Bản), Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tới sân bay quốc tế Hiroshima (Nhật Bản). Đón Thủ tướng và đoàn tại sân bay có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Yamada Kenji, Thống đốc tỉnh Hiroshima Hidehiko Yuzaki, liên lạc viên của Thủ tướng Nhật Bản Maeda Shunsuke. 

Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Chi Mai và cán bộ Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội sang Nhật, dự Hội nghị G7 mở rộng - Ảnh 1.

Đại diện ban, ngành Việt Nam và đại diện phía Nhật Bản tiễn Thủ tướng tại sân bay Nội Bài (Hà Nội)

NHẬT BẮC

Hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 49 diễn ra từ ngày 19 - 21.5 tại TP.Hiroshima (Nhật Bản), trong đó Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng diễn ra từ ngày 20 - 21.5. 

Dự kiến, trong ngày làm việc đầu tiên tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. 

Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng sẽ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Thủ tướng cũng sẽ tiếp Chủ tịch Hội Hòa bình hữu nghị Hiroshima - Việt Nam, Chủ tịch Hội Hiroshima - Việt Nam và Chủ tịch Chi hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Hiroshima; tiếp Tổng giám đốc Công ty Sojitz Hirai Ryutaro.

Trong 2 ngày 20 - 21.5, Thủ tướng sẽ tham dự 3 phiên của Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, với các chủ đề: hợp tác xử lý đa khủng hoảng; nỗ lực chung vì một hành tinh bền vững; hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với các lãnh đạo quốc gia tham dự hội nghị, lãnh đạo một số tổ chức, doanh nghiệp lớn...

Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng lần này có sự tham gia của của 8 quốc gia (gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Brazil, Comoros, Quần đảo Cook và Ukraine) và 6 tổ chức quốc tế (gồm Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế và Ngân hàng Phát triển châu Á).

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội sang Nhật, dự Hội nghị G7 mở rộng - Ảnh 2.

Thủ tướng rời sân bay Nội Bài tới Nhật Bản

NHẬT BẮC

Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng sẽ thông qua "Chương trình hành động Hiroshima về an ninh lương thực toàn cầu tự cường". Đây là lần đầu tiên Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng thông qua một văn kiện chung.

Với vai trò Chủ tịch G7 năm 2023, Nhật Bản mời Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng lần này, cũng là lần thứ 3 Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, cho thấy sự coi trọng của Nhật Bản nói riêng và G7 nói chung đối với vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực.

Đặc biệt, năm 2023 là năm Việt Nam - Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tới Nhật Bản sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự tin cậy, thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng phát triển.

Đồng thời, thúc đẩy các nội dung hợp tác trọng tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA thế hệ mới, cơ sở hạ tầng chất lượng cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng...; tăng cường phối hợp, chia sẻ lập trường, hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Đây cũng là lần thứ 2 Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật trên cương vị Thủ tướng. Trước đó, từ ngày 22 - 25.11.2021, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là vị khách nước ngoài đầu tiên của Chính phủ mới của Nhật Bản.

Dưới đây là một số hình ảnh lãnh đạo các nước tới Hiroshima để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7:

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội sang Nhật, dự hội nghị G7 mở rộng - Ảnh 2.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio - nước chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay tới Hiroshima

G7 SUMMIT

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội sang Nhật, dự hội nghị G7 mở rộng - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hiroshima ngày 18.5

G7 SUMMIT

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội sang Nhật, dự hội nghị G7 mở rộng - Ảnh 4.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và phu nhân tới Nhật ngày 18.5

G7 SUMMIT

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội sang Nhật, dự hội nghị G7 mở rộng - Ảnh 5.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Hiroshima ngày 18.5

G7 SUMMIT

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội sang Nhật, dự hội nghị G7 mở rộng - Ảnh 6.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và phu nhân

G7 SUMMIT

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội sang Nhật, dự hội nghị G7 mở rộng - Ảnh 7.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

G7 SUMMIT

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội sang Nhật, dự hội nghị G7 mở rộng - Ảnh 8.

Bà Giorgia Meloni, nữ Thủ tướng đầu tiên của Ý tới Hiroshima tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7

G7 SUMMIT

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội sang Nhật, dự hội nghị G7 mở rộng - Ảnh 9.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva

G7 SUMMIT

G7 gồm Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Ý sở hữu tổng cộng hơn một nửa giá trị tài sản thế giới; thường xuyên chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu. 

Hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức hàng năm để trao đổi, thúc đẩy, giải quyết các vấn đề toàn cầu từ kinh tế, chính trị, xã hội. 

Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7 nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự tham dự và đóng góp của các nước đang phát triển, đẩy mạnh quan hệ đối tác của G7 với các nước đang phát triển trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

Đoàn đại biểu chính thức tham dự cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng năm 2023 có: Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc; Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Công Thành; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.