Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chúc tết đại công trường sân bay Long Thành

Lê Lâm
Lê Lâm
13/02/2024 15:34 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), và thăm hỏi, chúc tết người lao động đang làm việc tại đây.

Sáng 13.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành. Cùng đi còn có Phó thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chúc tết đại công trường sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hạng mục đường băng cất hạ cánh

LÊ LÂM

Theo đó, Thủ tướng đã thị sát 2 hạng mục quan trọng tại dự án sân bay Long Thành gồm nhà ga hành khách và đường lăn cất hạ cánh. Đây là 2 hạng mục lớn, quan trọng và có tính chất phức tạp nhất trong giai đoạn 1, được đồng loạt khởi công ngày 31.8.2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chúc tết đại công trường sân bay Long Thành- Ảnh 2.

Chúc tết các nhà thầu

LÊ LÂM

Báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV - Chủ đầu tư) cho biết đường cất hạ cánh chiều dài 4.000 m, rộng 75 m, còn hệ thống đường lăn (đường lăn song song, đường lăn thoát nhanh và đường lăn nối) rộng 44 m.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chúc tết đại công trường sân bay Long Thành- Ảnh 3.

Thủ tướng lì xì cho các kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường

LÊ LÂM

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chúc tết đại công trường sân bay Long Thành- Ảnh 4.

Đường lăn cất hạ cánh và nhà ga hành khách tại dự án sân bay Long Thành

LÊ LÂM

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chúc tết đại công trường sân bay Long Thành- Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trình thi công đường băng cất hạ cánh

LÊ LÂM

Ngay sau lễ khởi công, liên danh nhà thầu thi công đã huy động hàng ngàn nhân sự, hàng trăm trang thiết bị máy móc để phục vụ thi công gói thầu. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, liên danh nhà thầu vẫn huy động gần 300 nhân sự trên công trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chúc tết đại công trường sân bay Long Thành- Ảnh 6.

Thủ tướng động viên tinh thần các công nhân làm việc trên công trường

LÊ LÂM

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam (VINADIC - nằm trong liên danh nhà thầu) nói: "Chúng tôi đã tập trung mọi nguồn lực từ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, công nhân đến máy móc thiết bị để vượt nắng, thắng mưa, đưa phần việc do công ty đảm nhận thi công đảm bảo và vượt tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư, góp phần vào sự thành công chung của dự án".

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chúc tết đại công trường sân bay Long Thành- Ảnh 7.

Theo kế hoạch, hạng mục đường lăn cất hạ cánh sẽ hoàn thành trước tháng 6.2025.

LÊ LÂM

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chúc tết đại công trường sân bay Long Thành- Ảnh 8.

Hạng mục nhà ga hành khách đã dần lộ diện với thiết kế hình hoa sen

LÊ LÂM

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chúc tết đại công trường sân bay Long Thành- Ảnh 9.

Thiết kế hình cánh sen của nhà ga sân bay Long Thành

LÊ LÂM

Tại dự án có 24 cẩu tháp hoạt động suốt ngày đêm để đáp ứng toàn bộ công tác cẩu chuyển vật tư thiết bị trên toàn bộ mặt bằng dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chúc tết đại công trường sân bay Long Thành- Ảnh 10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các nhà thầu, người lao động tại hạng mục nhà ga hành khách

LÊ LÂM

ACV cùng Liên danh nhà thầu phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần xây dựng trước tháng 12.2025, hoàn thành lắp dựng mặt đứng trước tháng 3.2026 song song với công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị vận hành thử từ đầu năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chúc tết đại công trường sân bay Long Thành- Ảnh 11.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà lì xì cho các kỹ sư, công nhân tại công trường nhà ga hành khách

LÊ LÂM

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, nằm tại H.Long Thành (Đồng Nai) được khởi công giai đoạn 1 vào tháng 1.2021. Dự kiến sân bay Long Thành sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026 với công suất phục vụ 25 triệu lượt hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.