Thủ tướng Phạm Minh Chính khen ngợi U.23 Việt Nam, chúc đội chiến thắng ở tứ kết

08/06/2022 22:26 GMT+7

Ngay sau chiến thắng của U.23 Việt Nam tại lượt đấu cuối cùng vòng bảng U.23 châu Á 2022 trước U.23 Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chúc mừng thầy trò HLV Gong Oh-kyun.

Thông qua lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời khen ngợi đến U.23 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, thể hiện được lối chơi hết sức thuyết phục ở vòng bảng, trước các đối thủ U.23 Thái Lan, U.23 Hàn Quốc và U.23 Malaysia. Đặc biệt ở trận thắng Malaysia, HLV Gong Oh-kyun và các học trò càng thể hiện 1 ý chí quyết tâm lớn, phô diễn được sức mạnh tinh thần và sự khôn ngoan, hợp lý về mặt chiến thuật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khán trận đấu của tuyển Việt Nam

MINH TÚ

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, đội U.23 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, với tâm thế sẵn sàng bước chân vào tứ kết và các cầu thủ đã thực hiện xuất sắc những ý đồ chiến thuật của HLV Gong Oh-kyun.

Chiến thắng tuyệt vời của U.23 Việt Nam

PHÚC THẮNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Chúc mừng đội U.23 Việt Nam đã lọt vào tứ kết giải U.23 châu Á 2022. Hãy chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết vào vài ngày tới với tinh thần thể thao cao thượng. Tiếp tục phát huy sức mạnh về mọi mặt, tiếp tục vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Hãy thi đấu hết mình, vượt qua chính mình mà không vì sức ép thành tích”.

Highlights U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Malaysia: Thắng dễ và hiên ngang vào tứ kết

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cũng gửi lời chúc mừng đến VFF và đội U.23 Việt Nam. Bộ trưởng đánh giá cao ý chí chiến đấu của các "Chiến binh sao vàng" và tin tưởng, đội U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục chơi hết mình ở tứ kết giải U.23 châu Á 2022.

Sau trận đấu, thay mặt thường trực VFF, quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng thành tích vào tứ kết của đội tuyển U.23 Việt Nam với tư cách đội nhì bảng C (được 5 điểm với 2 trận hòa, 1 trận thắng), cũng như biểu dương tinh thần thi đấu của toàn đội. Quyền Chủ tịch VFF chúc đội sức khoẻ, tiếp tục tập trung tối đa cho vòng tứ kết. Ông Trần Quốc Tuấn còn cho biết, VFF đã thưởng cho đội U.23 Việt Nam sau 3 trận của vòng bảng là 1,3 tỉ đồng. Gồm 600 triệu đồng cho trận thắng U.23 Malaysia, 300 triệu cho trận hòa U.23 Thái Lan và 400 triệu cho trận hòa U.23 Hàn Quốc

Bùi Hoàng Việt Anh nói gì về bàn ấn định tỷ số giúp U.23 Việt Nam thắng Malaysia 2-0

Cũng ngay sau trận đấu, ông Đặng Minh Khôi - Đại sứ Việt Nam tại Nga đã chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U.23 Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.