Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết tại Phú Yên

Đức Huy
Đức Huy
08/01/2023 11:02 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết và tặng quà tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Phú Yên.

Sáng 8.1, tại TP.Tuy Hòa (Phú Yên), Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Phú Yên và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Cùng dự chương trình có các ông: Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Phùng Khánh Tài, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà tết cho người lao động tỉnh Phú Yên

TRIỆU XUÂN

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết”, dịp xuân Quý Mão 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên đã vận động các tổ chức, cá nhân và trích ngân sách công đoàn chuẩn bị 25.000 suất quà trị giá hơn 10 tỉ đồng để thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình: Cùng nhau làm nên tết; Tết sum vầy; Đồng hành cùng công nhân lao động trực tiếp sản xuất đêm giao thừa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và gửi lời chúc mừng năm mới. Thủ tướng mong muốn tất cả đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và gia đình trên cả nước đều có cái tết đoàn viên, an toàn và tiết kiệm.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của công nhân, người lao động đã chủ động, hăng say sản xuất sau đại dịch Covid-19, góp phần vào thành tựu chung của đất nước và biểu dương các doanh nghiệp đã có kế hoạch chi tiền lương, tiền thưởng tết; tổ chức vinh danh người lao động chuyên cần; bố trí phương tiện đưa - đón người lao động về quê đón tết... Sự quan tâm, ghi nhận đó là động lực để người lao động hăng say làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, xem doanh nghiệp như gia đình của mình, là yếu tố quan trọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa cho ông K.V.S.R Subbaiah, Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam

THANH HƯNG

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng, không khí đầm ấm, nghĩa tình của tổ chức công đoàn sẽ theo anh chị em công nhân, người lao động về với gia đình, về các miền quê thân yêu để chúng ta cùng nhau đón một cái tết vui vẻ, an toàn, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc.

Chung tay hưởng ứng, thực hiện thắng lợi chủ trương, mục tiêu của Trung ương

Theo Thủ tướng, năm 2023, hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương phải tận dụng được các thuận lợi, khắc phục được những khó khăn với mục tiêu tiếp tục đẩy tốc độ phát triển kinh tế cao hơn; ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, cải thiện đời sống của nhân dân tốt hơn năm 2022. Vì vậy, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân chung tay hưởng ứng, thực hiện thắng lợi chủ trương, mục tiêu này của Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng mong mọi đoàn viên công đoàn và người lao động chủ động nâng cao trình độ tay nghề, chấp hành tốt pháp luật và nội quy lao động, tiếp tục khẳng định là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng 200 suất quà cho công nhân, người lao động khó khăn và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 20 suất quà cho 20 hộ nghèo của tỉnh Phú Yên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.