Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển vùng Tây nguyên đến năm 2030

20/11/2022 11:13 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Sáng 20.11 tại TP.Đà Lạt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị

LÂM VIÊN

Tham dự hội nghị có Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo 5 tỉnh vùng Tây nguyên gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng công bố Chương trình hành động Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15.11.2022 của Chính phủ về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tại hội nghị

Lâm VIÊN

Tiếp đó, các đại biểu được nghe tham luận của Bộ GTVT, NN-PTNT, VH-TT-DL, GD-ĐT, Ủy ban Dân tộc và 5 tỉnh Tây nguyên.

Quang cảnh hội nghị tại TP.Đà Lạt

lâm viên

Mục đích hội nghị nhằm thể hiện được định hướng chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng các tỉnh vùng Tây nguyên; đồng thời xác định rõ vai trò, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng Tây nguyên, vùng đông Nam bộ và khu vực Duyên hải Trung bộ, nhằm tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách có tính đột phá.

Mặt khác, hoàn thiện thể chế, cơ chế tổ chức điều phối, liên kết phát triển vùng, tiểu vùng; điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, đặc thù về phát triển vùng Tây nguyên; huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện các dự án quan trọng đảm bảo xây dựng và phát triển vùng Tây nguyên hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn chặt với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và lãnh đạo một số bộ, ngành cắt băng khai trương triển lãm ảnh và Hội chợ nông sản vùng Tây nguyên

lâm viên

Trước khi khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng dự lễ và cắt băng khai trương triển lãm ảnh và Hội chợ nông sản của vùng Tây nguyên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh các tỉnh Tây nguyên

lâm viên

Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành tham quan Hội chợ nông sản vùng Tây nguyên

lâm viên

Thủ tướng tham quan gian hàng trưng bày nông sản của tỉnh Lâm Đồng

lâm viên

Cuối buổi trưa cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu và chỉ đạo cụ thể Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây nguyên đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.