Thủ tướng Nhật muốn ngưng mua Aegis trên bộ

18/06/2020 09:18 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố nước này “không thể xúc tiến” kế hoạch triển khai phiên bản trên bộ của hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ.

AFP ngày 17.6 đưa tin Thủ tướng Abe thừa nhận gặp khó khăn trong việc thực hiện các cam kết với người dân về địa điểm lắp đặt hệ thống này.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Taro Kono nói rằng kế hoạch triển khai hệ thống trên sẽ bị đình chỉ, do hạn chế về chi phí và thời gian. Do đó, tuyên bố trên của ông Abe có thể được hiểu là hệ thống Aegis Ashore - với chi phí ước tính ban đầu có thể tiêu tốn 4,2 tỉ USD trong hơn 3 thập niên - có thể bị gạt bỏ, theo AFP.
Hệ thống Aegis trên bộ do Mỹ thiết kế nhằm đối phó tên lửa đạn đạo từ CHDCND Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.