Thủ tướng Nhật chỉ đạo tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng

Khánh An
Khánh An
28/11/2022 21:38 GMT+7

Nhật sẽ triển khai kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong 5 năm tới, chiếm khoảng 2% GDP.

Hệ thống Patriot 3 trong cuộc diễn tập tại tỉnh Fukui ở miền trung Nhật Bản vào ngày 28.11

ảnh chụp màn hình kyodo

Hãng Reuters ngày 28.11 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chỉ đạo các bộ trưởng tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng lên khoảng 2% GDP trong vòng 5 năm tới.

Một hội đồng chuyên gia tư vấn cho ông Kishida trong tháng này đã đề xuất các biện pháp về thuế nhằm chi trả cho khoản tăng thêm, song cũng khuyến nghị rằng việc tăng thuế có thể khiến Nhật dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của thị trường thế giới.

Tính năng của Hwasong-17 - ‘tên lửa quái vật’ mới của Triều Tiên

Chính quyền của Thủ tướng Kishida cam kết tăng đáng kể ngân sách quốc phòng. “Với tình hình an ninh hiện, chúng ta cần tăng cường chi tiêu quốc phòng khẩn cấp trong 5 năm”, theo Bộ trưởng Quốc phòng Hamada Yasukazu nói với các phóng viên sau cuộc họp với thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Suzuki Shunichi.

“Ông ấy bảo chúng tôi tiến hành mọi nỗ lực trong việc đảm bảo ngân sách cần thiết nhanh chóng và vững chắc”, theo Bộ trưởng Hamada.

Trước đó vào ngày 31.8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục với gần 5.600 tỉ yen (946.665 tỉ đồng) cho tài khóa 2023, theo Đài NHK.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) vào ngày 28.11 tiến hành diễn tập đánh chặn tên lửa gần một nhà máy điện hạt nhân, trong động thái cảnh giác trước nhiều đợt phóng thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Hãng Kyodo đưa tin cuộc diễn tập có sự tham gia của hệ thống Patriot 3 nhưng không có hoạt động bắn đạn thật. Cuộc tập trận diễn ra tại tỉnh Fukui, nơi có nhiều nhà máy điện hạt nhân.

Trong diễn tập, những xe tải chở 2 bệ phóng được đưa đến một bãi biển khoảng 7 km về phía nam nhà máy điện hạt nhân Oi của Công ty Năng lượng điện Kansai bởi 35 nhân sự, với quá trình chuẩn bị hoàn tất trong khoảng 20 phút.

“Chúng tôi cần điều động suôn sẻ và đi bất cứ đâu. Triều Tiên đã phóng tên lửa với tần suất chưa từng thấy trong vài năm gần đây”, theo trung tướng Takashi Chikama chỉ huy cuộc tập trận.

Ông Kim Jong-un có thông điệp gì khi cùng con gái đi xem phóng tên lửa uy lực?

Tên lửa Patriot 3 được thiết kế để bắn hạ những tên lửa phóng đến và tránh được hệ thống đánh chặn trên biển phóng từ các tàu khu trục lớp Aegis của Lực lượng phòng vệ biển Nhật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.