Thủ tướng Nhật cam kết đảng LDP sẽ cắt đứt quan hệ với ‘Giáo hội Thống nhất’

Văn Khoa
Văn Khoa
01/09/2022 11:14 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 31.8 tuyên bố đảng LDP cầm quyền sẽ yêu cầu các nhà lập pháp của đảng này cắt đứt quan hệ với tổ chức “Giáo hội Thống nhất”, được chú ý sau vụ ám sát cựu lãnh đạo Shinzo Abe.

Trong một cuộc họp báo ở Tokyo ngày 31.8, Thủ tướng Kishida cho hay ông sẽ trả lời các câu hỏi tại quốc hội về quyết định của chính phủ tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Abe vào ngày 27.9. Các đảng đối lập đã thúc giục ông Kishida làm như thế khi công chúng Nhật vẫn còn chia rẽ về việc tổ chức quốc tang cho ông Abe, người thường gây tranh cãi về các chính sách của ông khi còn là thủ tướng, theo Kyodo News.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tokyo ngày 31.8

AFP

“Tôi tin rằng lòng tin của mọi người vào chính trị đã bị lung lay vì những vấn đề như Giáo hội Thống nhất và quốc tang (cho ông Abe)”, Thủ tướng Kishida phát biểu. Ông xin lỗi vì đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền của ông đối mặt những nghi ngờ và câu hỏi sau khi một số nhà lập pháp LDP bị cho là có liên hệ với Giáo hội Thống nhất. Trong đó có một số người công khai thừa nhận đã nhận được sự ủng hộ của Giáo hội Thống nhất trong các cuộc bầu cử trước đây.

Tổng thư ký LDP Toshimitsu Motegi cho rằng quyết định của LDP yêu cầu cắt đứt quan hệ với Giáo hội Thống nhất là “nghiêm trọng”, nhấn mạnh: “Nếu có nhà lập pháp không tuân theo điều đó, chúng tôi không thể làm việc trong cùng một đảng”.

Vì sao Thủ tướng Nhật Bản phải đau đầu với vấn đề 'Giáo hội Thống Nhất'?

Giáo hội Thống nhất được thành lập vào năm 1950 tại Hàn Quốc bởi ông Sun Myung Moon, một người tự xưng là Đấng cứu thế. Giáo phái này được cho là đã xây dựng mối quan hệ với các chính trị gia để thu hút tín đồ và tìm kiếm tính chính danh. Nhật Bản được cho là nơi mang lại nguồn thu lớn nhất của giáo phái trong nhiều thập kỷ qua.

Tuy nhiên, Giáo hội Thống nhất trở thành nguồn cơn phẫn nộ của công chúng ở Nhật kể từ sau vụ ông Abe bị ám sát vào ngày 8.7.2022.

Nghi phạm ám sát ông Abe vốn mang một mối hận thù với Giáo hội Thống nhất, với lý do là chính tổ chức tôn giáo này đã làm mẹ của nghi phạm phá sản. Nghi phạm cũng đổ lỗi cho cố Thủ tướng Abe vì ông đã quảng bá hình ảnh của Giáo hội Thống nhất thông qua các bài đăng trên mạng xã hội.

Nghi phạm ám sát ông Abe đã nói trên mạng xã hội rằng Giáo hội Thống nhất đã thuyết phục mẹ mình quyên góp số tiền khoảng 100 triệu yen, tương đương hơn 17 tỉ đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, giáo phái cho biết đã trả lại khoản tiền tương đương hơn 9 tỉ đồng cho người mẹ, đồng thời cũng phủ nhận việc ép buộc và từ chối bình luận về vấn đề số tiền quyên góp trên.

Giáo phái cũng cho biết ông Abe không phải là một thành viên cũng không phải là một cố vấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.