Thủ tướng Nhật Bản bảo vệ việc phát triển điện hạt nhân

10/03/2016 20:55 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 10.3 nói Nhật “không thể làm gì nếu không có điện hạt nhân” trong bài phát biểu trước thềm kỷ niệm lần 5 thảm họa hạt nhân Fukushima.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 10.3 nói Nhật “không thể làm gì nếu không có điện hạt nhân” trong bài phát biểu trước thềm kỷ niệm lần 5 thảm họa hạt nhân Fukushima.

Đoàn nhà báo tại khu vực tồn trữ nước thải phóng xạ của nhà máy điện Fukushima Daiichi ngày 10.2.2016. Nơi đây bị tàn phá do động đất đến 9 độ Richter tạo ra sóng thần ngày 11.3.2011, khiến nhà máy bị rò rỉ phóng xạ nghiêm trọng - Ảnh: ReutersĐoàn nhà báo tại khu vực tồn trữ nước thải phóng xạ của nhà máy điện Fukushima Daiichi ngày 10.2.2016. Nơi đây bị tàn phá do động đất đến 9 độ Richter tạo ra sóng thần ngày 11.3.2011, khiến nhà máy bị rò rỉ phóng xạ nghiêm trọng - Ảnh: Reuters
Vào ngày 11.3.2011, trận động đất 9 độ Richter ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Nhật Bản gây ra đợt sóng thần ập vào bờ, khiến 18.500 người thiệt mạng hoặc mất tích, theo AFP.
Sóng thần cũng đã gây ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất kể từ sau thảm họa hạt nhân Chernobyl, khi lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị rò rỉ phóng xạ.
“Đất nước nghèo tài nguyên thiên nhiên của chúng ta không thể làm gì nếu không có điện hạt nhân để đảm bảo ổn định nguồn cung cấp năng lượng”, ông Abe nói trong buổi họp báo ngày 10.3.
Sau thảm họa ngày 11.3.2011, các lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đã bị ngừng hoạt động. Chính phủ ông Abe sau đó đã đưa ra tiêu chuẩn an toàn hạt nhân mới và một số lò phản ứng đạt tiêu chuẩn đã được tái khởi động. Nhưng vẫn còn nhiều người dân và quan chức Nhật Bản phản đối việc tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân.
Ông Abe nhấn mạnh an toàn hạt nhân là “ưu tiên hàng đầu của chính phủ”, và chính phủ của ông sẽ không thay đổi chính sách cho phép khởi động những lò phản ứng hạt nhân đạt tiêu chuẩn an toàn mới.
“Điều quan trọng nhất là khôi phục niềm tin của người dân”, Thủ tướng Abe cho hay, đồng thời nói chính phủ sẽ nỗ lực cắt giảm “sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân”.
Nhật Bản sẽ tổ chức lễ kỷ niệm thảm họa động đất - sóng thần năm 2011 lần thứ 5 vào ngày mai 11.3, với sự tham dự của Thủ tướng Abe và Nhật hoàng cùng các quan chức cấp cao Nhật Bản, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.