Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nhiều tồn tại khiến Bảo hiểm Y tế kém hấp dẫn

03/06/2016 13:09 GMT+7

Ngày 3.6, Chính phủ đã tổ chức buổi họp trực tuyến về Bảo hiểm Y tế (BHYT) toàn dân.

Tại buổi họp, nhiều ý kiến đề xuất cần đặt ra chỉ tiêu hơn 90% người dân tham gia BHYT.
Phát biểu tại buổi họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất ủng hộ chỉ tiêu này. Theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ có quyết định chính thức về vấn đề này. Nhiệm vụ thời gian tới, BHYT là bắt buộc, là quyền lợi, trách nhiệm của mọi người dân để hướng tới BHYT toàn dân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết cần đánh giá đúng mức sự cố gắng của các ngành, các cấp liên quan, nhất là bảo hiểm xã hội (BHXH) VN và BHYT trong thời gian qua.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý có một số tồn tại cần khắc phục. Theo đó, ở một số địa phương, công tác tuyên truyền chưa hiệu quả, người dân thiếu thông tin về chính sách, quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHYT. Tỷ lệ bao phủ một số địa phương còn thấp; có 31 địa phương người tham gia dưới 75%; một số bệnh viện chưa đảm bảo quyền lợi người có thẻ BHYT khi đến cơ sở chữa bệnh; việc thanh tra, kiểm tra cơ sở y tế của cơ quan BHXH với các phòng khám chữa bệnh còn rườm rà...
Thủ tướng cũng chỉ đạo từ năm 2017, các địa phương cần huy động mọi nguồn lực hỗ trợ từng mức, từng đối tượng tham gia BHYT. Chủ tịch UBND các tỉnh thuộc T.Ư phải chỉ đạo các bệnh viện nâng cao khám chữa bệnh, phục vụ người dân...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.