Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh ​

11/04/2016 18:22 GMT+7

Chiều 11.4, với 98,18% số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chiều 11.4, với 98,18% số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội phê chuẩn làm Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh với tỷ lệ tán thành 98,18% - Ảnh: Ngọc Thắng​Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội phê chuẩn làm Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh với tỷ lệ tán thành 98,18% - Ảnh: Ngọc Thắng​

Ba ủy viên của Hội đồng Quốc phòng - An ninh cũng được Quốc hội phê chuẩn là Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Công an Tô Lâm, với tỷ lệ tán thành lần lượt là 98,18%; 97,98% và 98,18%.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã phê chuẩn các nhân sự Hội đồng bầu cử Quốc gia thay cho các thành viên vừa được Quốc hội miễn nhiệm. Cụ thể, Quốc hội đã phê chuẩn Phó thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với tỷ lệ đồng ý lần lượt là 97,37% và 96,76% trên tổng số ĐQBH.

Các ủy viên của Hội đồng bầu cử Quốc gia được Quốc hội đồng ý phê chuẩn với tỷ lệ tán thành trên tổng số ĐBQH từ cao đến thấp là :

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (97,98%).

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch (97,98%).

Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy (97,98%).

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Quốc Vượng (97,77%).

Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn (97,77%).

Bộ trưởng Công an Tô Lâm (97,57%).

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (97,37%).

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân (97,17%).

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính (96,76%).

Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (95,14%).

Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân Lại Xuân Môn (94,74%).

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà (93,95%).

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư Bùi Văn Cường (90,49%).

Trước đó, đầu giờ sáng nay, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm 2 Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; đồng thời miễn nhiệm 12 Ủy viên của Hội đồng này.

Cuối giờ chiều, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách một số Phó chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia với tỷ lệ 88,66% và phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách một số Phó chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh với tỷ lệ tán thành 89,88%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.