Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hủy họp, thị sát vùng lũ Ninh Bình

12/10/2017 11:18 GMT+7

Sáng nay 12.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hủy chuyến công tác, tiếp xúc cử tri tại thành phố Hải Phòng như kế hoạch để vào Ninh Bình thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ tại tỉnh này.

Có mặt tại đập tràn Lạc Khoái (thuộc xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) nghe lãnh đạo tỉnh Ninh Bình báo cáo sơ bộ về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh này những ngày qua, sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lên ca nô thị sát tình hình nước lũ trên sông Hoàng Long.

Theo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, trước tình hình mưa lũ diễn ra hết sức phức tạp, nguy hiểm ngang với đỉnh lũ lịch sử năm 1985, tất cả các hồ đập đều tràn bờ, nước lũ từ Hòa Bình đồ về rất mạnh, nên tối 11.10, tỉnh Ninh Bình đã phát lệnh sơ tán hơn 3.000 hộ dân (hơn 200.000 nhân khẩu), thuộc các huyện Gia Viễn, Nho Quan đến nơi an toàn.

Riêng tại huyện Gia Viễn, mưa lũ đã làm 853 ngôi nhà bị ngập, trong đó có 600 ngôi nhà ở thôn Kênh Gà bị ngập hoàn toàn; 1.700 ha lúa mùa bị ngập úng, trong đó có 200 ha bị mất trắng; 153,7 ha rau màu bị dập nát; 550 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập trắng; lũ cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm; sạt lở 2 km kênh cứng, 6 km kênh nội đồng, 45m kênh ven đê (Gia Hòa) và 30 m đê (Gia Vân); 2 đập tràn đất ở xã Gia Hưng bị vỡ.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Ninh Bình báo cáo sơ bộ tình hình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao việc tỉnh này khẩn trương, chủ động tiến hành di dân trước những diễn biến hết sức nguy cấp của mưa lũ. Thủ tướng đặc biệt lưu ý tỉnh Ninh Bình phải chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. 

Thủ tướng cũng đánh giá cao tỉnh Ninh Bình đã theo dõi sát diễn biến của mưa lũ có cân nhắc hết sức đúng đắn khi chưa vội phá đê xả lũ, dù mức nước đã vượt đỉnh lũ năm 1985 (5,53m), nhằm hạn chế những thiệt hại thấp nhất do lũ gây ra.
Trước những diễn biến hết sức phức tạp của mưa lũ hiện nay, Thủ tướng cầu lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, trực ban 24/24; thành lập ban chỉ huy ngay tại đập tràn, tổng kiểm tra, gia cố hệ thống đê điều - hiện đã no nước, có nguy cơ thẩm thấu. Đây là điều rất quan trọng khi mà "nước dâng 5 - 10 cm nữa là rất nguy hiểm; cương quyết di dân khỏi vùng nguy hiểm, tiến hành cưỡng chế di dời khi cần thiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.