Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đoàn kết để chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu

Thu Hằng
Thu Hằng
25/09/2018 08:37 GMT+7

'Tất cả cùng chung tay hành động, trong đó lực lượng công nhân, viên chức, lao động phải giữ vai trò tiên phong, nòng cốt', Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chiều 24.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, thảo luận cùng các đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 về chủ đề nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trăn trở trước câu hỏi: “Làm sao để nâng cao được năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững; để người dân nói chung, trong đó có công nhân lao động không còn khó khăn, vất vả, không còn nghèo nàn và lạc hậu?”, Thủ tướng nhìn nhận đây là câu hỏi canh cánh trong lòng bao người dân VN yêu nước. Để trả lời được câu hỏi này, đòi hỏi nỗ lực của tất cả mọi người, không ai ngoài cuộc.
“Tất cả cùng chung tay hành động, trong đó lực lượng công nhân, viên chức, lao động phải giữ vai trò tiên phong, nòng cốt”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng mong muốn công nhân, viên chức, lao động cả nước mỗi người một tay, góp sức chung tạo thành sức mạnh cả dân tộc, tham gia nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước. Muốn vậy, mỗi người phải thường xuyên học tập, tự học, học suốt đời, học để thích nghi với bối cảnh tình hình mới, với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từng người đổi mới, từng cơ quan, doanh nghiệp đổi mới, góp gió sẽ thành bão, khi đó sẽ tạo nên phong trào đổi mới trong toàn xã hội, tạo ra năng suất lao động mới cao hơn.
Thủ tướng đề nghị Công đoàn VN cần quan tâm đầu tư xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động ứng phó với tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; tập trung hơn nữa vào nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản VN...
Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị đại hội nghiên cứu, thảo luận đưa chủ đề “Công đoàn VN đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” thành một chương trình hoạt động của Công đoàn VN trong nhiệm kỳ tới. Theo Thủ tướng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là nhiệm vụ to lớn, hết sức nặng nề, là khát vọng của toàn dân tộc.
“Đất nước ta, dân tộc ta đã từng chiến đấu và chiến thắng những kẻ thù xâm lược mạnh nhất thế giới để giành lại độc lập, tự do bằng tinh thần đoàn kết, quả cảm và sự hy sinh vô bờ bến. Ngày nay, để chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, mang lại phồn vinh và hạnh phúc, để VN sánh vai với các cường quốc 5 châu, đòi hỏi chúng ta tiếp tục đoàn kết lại, triệu người như một. Mỗi người dù ở vị trí công tác, nhiệm vụ, ngành nghề khác nhau nhưng ngay từ bây giờ, hãy cùng nỗ lực thi đua trên một chặng đường mới, khẩn trương và quyết liệt hơn. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công, năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên, đất nước sẽ phát triển bền vững”, Thủ tướng khẳng định.
Hôm nay (25.9), Đại hội Công đoàn VN lần thứ 12 bước sang ngày làm việc thứ 2 với sự tham dự của 946 đại biểu. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội sẽ tham dự phiên họp sáng nay. Đặc biệt, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo đại hội. Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động VN khóa 12 và họp Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động VN khóa 12 phiên thứ nhất. Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên 24.9, đại hội đã thảo luận và thông qua Ðiều lệ Công đoàn VN (sửa đổi, bổ sung).

Xây dựng không gian mạng lành mạnh hơn
Trả lời câu hỏi của ĐB Phạm Quân Ca (Vĩnh Phúc): “Chính phủ có giải pháp gì để quản lý thông tin không chính xác, bịa đặt và những lời kêu gọi trái pháp luật đối với công nhân tràn lan trên mạng như thời gian vừa qua, để công dân yên tâm làm việc, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và chế độ”, quyền Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng hiện có nhiều thông tin giả, thông tin sai lệch trên mạng xã hội (MXH) do nhiều người tham gia không chính danh. “Bộ TT-TT đang hoàn thiện khung pháp lý cũng như làm việc với công ty cung cấp dịch vụ thông tin người tham gia MXH chính danh như: tên, số điện thoại, CMND... Khi đó, những thông tin trên MXH có trách nhiệm hơn”, ông Hùng nói.
Để nâng cao nhận thức, cách hiểu MXH, cách sống với MXH trong không gian mạng, theo ông Hùng, mỗi cá nhân cần có bộ lọc của riêng mình. Tới đây, việc đào tạo nâng cao nhận thức, cách mà chúng ta sống và ứng xử trên MXH không chỉ cần với người lớn mà có lẽ nên đưa vào chương trình giáo dục phổ thông.
Ông Hùng cho biết, hiện Thủ tướng đã giao Bộ TT-TT triển khai xây dựng Trung tâm quốc gia về an toàn thông tin trên không gian mạng. Trung tâm này có thể giám sát, đánh giá thông tin sai lệch, độc hại trên không gian mạng. Sau đó, sử dụng các biện pháp kỹ thuật, làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước yêu cầu họ tuân thủ làm sao chúng ta có thể sàng lọc thông tin xấu, làm cho không gian mạng lành mạnh hơn.
Về phía công đoàn, ông Hùng đề nghị công đoàn cũng cần chủ động đưa ra những thông tin chính thống. Mỗi khu công nghiệp cũng cần có một fanpage để đưa thông tin chính thức của công đoàn. Hiện Bộ TT-TT và Tổng liên đoàn đang làm việc để xây dựng các fanpage trên MXH ở từng khu công nghiệp. Nếu đẩy những thông tin chính thống lên MXH nhiều hơn thì MXH sẽ lành mạnh hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.