Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viếng đồng chí Võ Chí Công

11/09/2011 15:35 GMT+7

(TNO) Chiều 11.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành T.Ư Đảng, tại Dinh Thống Nhất (TP.HCM).

>> Đồng chí Võ Chí Công từ trần
>> Tóm tắt tiểu sử đồng chí Võ Chí Công

Trước đó, ngày 10.9, do đang thăm chính thức nước CHDCND Lào nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không về dự lễ viếng được, đã gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Võ Chí Công.

Sau khi thắp nén hương, viếng linh cửu và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Võ Chí Công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xúc động ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công. Người con ưu tú của dân tộc. Người đảng viên cộng sản trung kiên, bất khuất, hết lòng vì nước, vì dân. Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, mẫu mực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Xin nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Xin học tập, noi gương đồng chí. Chúng tôi nguyện chung sức, đồng lòng cùng nhau phấn đấu bảo vệ và xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xin vĩnh biệt đồng chí Võ Chí Công”.  

Cùng ngày, đã có nhiều đoàn của các ban, ngành T.Ư và các tỉnh, TP khắp cả nước, các đoàn ngoại giao đến viếng; nhiều vị lãnh đạo và nhân dân đã gửi vòng hoa đến chia buồn cùng gia quyến đồng chí Võ Chí Công.

Lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công bắt đầu từ 6 giờ ngày 12.9.2011 và lễ an táng diễn ra cùng ngày tại Nghĩa trang TP.HCM (có truyền hình trực tiếp).


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân viếng đồng chí Võ Chí Công


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia buồn cùng gia quyến đồng chí Võ Chí Công

Minh Nam
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.