Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Úc và New Zealand

15/03/2015 03:00 GMT+7

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Úc Tony Abbott và phu nhân; của Thủ tướng New Zealand John Key, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân sẽ thăm chính thức Úc từ ngày 17 - 18.3 và New Zealand từ ngày 19 - 20.3. Đây là chuyến thăm lần thứ hai của Thủ tướng tới Úc (chuyến thăm trước diễn ra trong năm 2008) và chuyến thăm đầu tiên tới New Zealand.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Úc Tony Abbott và phu nhân; của Thủ tướng New Zealand John Key, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân sẽ thăm chính thức Úc từ ngày 17 - 18.3 và New Zealand từ ngày 19 - 20.3. Đây là chuyến thăm lần thứ hai của Thủ tướng tới Úc (chuyến thăm trước diễn ra trong năm 2008) và chuyến thăm đầu tiên tới New Zealand.

Chuyến thăm của Thủ tướng nhằm tiếp tục củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện với Úc và New Zealand trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động; đồng thời tranh thủ nguồn vốn viện trợ phát triển, đầu tư trực tiếp của hai nước, mở rộng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực VN có nhu cầu như nông nghiệp, giáo dục, khai khoáng, xây dựng, công nghiệp chế biến, tài chính, ngân hàng, dịch vụ…

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.