Thủ tướng: 'Người đứng đầu né tránh tiếp công dân tôi thấy không được'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
05/11/2022 17:27 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định các quy định đã rõ và người đứng đầu bộ, ngành, địa phương phải thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình trước công dân.

Tăng cường thanh tra, giám sát việc tiếp công dân

Chiều 5.11, chất vấn Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại biểu Hoàng Anh Công (đoàn Thái Nguyên) dẫn báo cáo giám sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp công dân 2016 - 2021 khẳng định còn tình trạng người đứng đầu đùn đẩy, né tránh, không tiếp công dân, không đối thoại với dân, thiếu quyết liệt, thiếu công tâm khách quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo khiến vụ việc không được giải quyết dứt điểm trở thành những vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Đại biểu Hoàng Anh Công (đoàn Thái Nguyên) nêu câu hỏi chất vấn Thủ tướng

gia hân

"Đề nghị Thủ tướng có giải pháp gì giải quyết dứt điểm tình trạng trên?", đại biểu chất vấn.

Hồi đáp đại biểu Công, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, nhận định của báo cáo giám sát cơ bản xây dựng dựa trên đánh giá tổng kết của chính quyền các cấp.

Nói về giải pháp, Thủ tướng cho hay, trước hết cần phải rà soát lại các quy định liên quan xem phù hợp hay không phù hợp mà tại sao lại xảy ra tình trạng này.

Thứ 2, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành phải nâng cao nhận thức về trách nhiệm tiếp công dân. "Phải giải trình, phải thể hiện chức trách nhiệm vụ của mình trước nhân dân. Cái này là cái phải tập trung, phải làm", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Người đứng đầu né tránh tiếp công dân tôi thấy không được"

"Nhất là việc né tránh tôi thấy không được. Chỗ này đề nghị địa phương tập trung nâng cao nhận thức, đẩy mạnh hành động của mình tại chính quyền cơ sở, nhất là người đứng đầu. Chúng ta đã có nhiều văn bản quy định của pháp luật, có nhiều quy định về vấn đề này", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng cho biết, các quy định về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là rõ ràng, một tháng ở cấp nào, bao nhiêu lần. Do đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, ủy ban kiểm tra, cơ quan thanh tra giám sát vấn đề này.

"Cấp trên cũng phải nắm được kế hoạch tiếp công dân của cấp dưới. Có thể thanh tra, kiểm tra không chỉ chuyên đề mà có thể thanh tra, giám sát đột xuất", Thủ tướng nói.


Chủ tịch Hà Nội không đối thoại, không đến tòa hành chính suốt 3 năm

Một công chức xã phải thực hiện nhiệm vụ 17 lĩnh vực

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (đoàn Hải Dương) nêu thực trạng sau khi thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, khối lượng công việc ở chính quyền cấp cơ sở, nhất là cấp xã tăng lên dẫn đến tình trạng quá tải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn

gia hân

"Hiện nay, một công chức văn hóa xã hội cấp xã phải thực hiện nhiệm vụ ở 17 lĩnh vực, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thực thi công vụ. Đề nghị Thủ tướng cho biết quan điểm và lộ trình để giải quyết một cách hài hòa vấn đề này?", đại biểu Thoa nêu.

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng thừa nhận bình thường ở cơ sở đã nhiều việc thì nay trong tình hình không bình thường công việc càng nhiều hơn.

Thủ tướng cho rằng, để giải quyết cần phải nghiên cứu để vừa thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy theo các nghị quyết của T.Ư song cũng phải sát thực tế.

"Hiện nay mình đang có chính sách cho cả hệ thống. Thiết kế chung thì được nhưng thiết kế đặc thù thì chưa được", Thủ tướng nói và cho rằng cần phải rà soát các điểm đặc thù giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn để dung hòa, cân bằng giữa các loại hình, vùng miền.


'Chủ tịch UBND không đến tòa, không thi hành bản án hành chính là vô cảm'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.