Thủ tướng Nga cảnh báo xung đột nếu NATO kết nạp Georgia

Bảo Vinh
Bảo Vinh
07/08/2018 11:04 GMT+7

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev dự báo Moscow và NATO sẽ rơi vào một cuộc xung đột tồi tệ nếu liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương kết nạp Georgia làm thành viên.

Trong bài phỏng vấn với đài Kommersant ngày 6.8, Thủ tướng Dmitry Medvedev nói rằng việc Georgia gia nhập NATO “có thể gây ra cuộc xung đột tồi tệ”. “Tôi không hiểu họ làm vậy là vì cái gì”, ông Medvedev thắc mắc.
>Nga và Georgia nổ ra xung đột vào năm 2008 vì Nga ủng hộ 2 vùng Nam Ossetia và Abkhazia khi hai vùng này tuyên bố ly khai khỏi Georgia. Hiện 2 vùng này tự thành lập nhà nước riêng được Nga công nhận nhưng phần lớn cộng đồng quốc tế không coi là hợp pháp.
Phương Tây và chính quyền Georgia tố cáo hành động đưa quân của Nga đến 2 vùng lãnh thổ trên là xâm chiếm trái phép trong khi Moscow gọi đây là hành động phù hợp với nguyện vọng của người dân địa phương.
Georgia từ năm 2008 tuyên bố mong muốn gia nhập NATO nhưng bị vướng mắc vấn đề về Nam Ossetia và Abkhazia nên đến nay chưa được kết nạp. Theo quy định của NATO, những nước có xung đột lãnh thổ không thể gia nhập khối.
Hồi tháng 7, giới lãnh đạo NATO họp bàn về mối quan hệ với Georgia và Thủ tướng Medvedev nói rằng việc liên minh phương Tây tái cam kết sẽ kết nạp Georgia là một điều "tuyệt đối vô trách nhiệm" và "đe dọa hòa bình".
Thủ tướng Nga nhấn mạnh nếu Georgia gia nhập NATO thì chắc chắn sẽ có nguy cơ xung đột . “Chúng tôi hiểu rằng nếu bất cứ nước nào tuyên bố Abkhazia và Nam Ossetia là phần lãnh thổ của họ thì điều này sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Vì lẽ đó, tôi mong rằng giới lãnh đạo NATO sẽ đủ khôn ngoan để không bước tiếp theo hướng này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.