Thủ tướng New Zealand ‘chưa hài lòng’ với cách ‘kiểm duyệt’ của Facebook

28/03/2019 19:28 GMT+7

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hoan nghênh việc Facebook loại trừ những phát ngôn thù hận, bình luận mang tư tưởng da trắng thượng đẳng nhưng khẳng định động thái này vẫn chưa đủ sau vụ xả súng ở thành phố Christchurch.

Facebook vừa công bố những quy định nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn bình luận thù hận, mang tư tưởng da trắng thượng đẳng hoặc chủ nghĩa ly khai da trắng. Trang mạng này đồng thời tuyên bố sẽ chặn và cấm tất cả những nhóm chuyên gieo rắc phát ngôn, tư tưởng gây thù hận, theo AFP.
Dù vậy, trong thông báo, Facebook không đề cập đến vụ tay súng người Úc mang tư tưởng da trắng thượng đẳng tấn công hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch (New Zealand) khiến 50 người thiệt mạng hôm 15.3. Tay súng còn dùng Facebook phát trực tiếp cảnh y nổ súng giết chết nhiều người vô tội.
[VIDEO] Facebook quyết nói không với chủ nghĩa thượng đẳng da trắng và ly khai
Trong buổi họp báo tại Christchurch ngày 28.3, Thủ tướng Ardern đánh giá đây là động thái “tích cực” của Facebook. Tuy nhiên, bà Ardern cho rằng “còn nhiều việc phải làm hơn” và mục tiêu chính là phải hạn chế tối đa những nội dung độc hại trên mạng xã hội cùng lúc đảm bảo tự do ngôn luận và “internet an toàn, tự do và mở”.
Bà Ardern lưu ý rằng nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm Úc, Ireland và Đức đều phải chật vật tìm kiếm biện pháp đối phó với nội dung cực đoan trên mạng xã hội.
“Đã đến lúc chúng ta cần chung tay để có giải pháp toàn cầu”, Thủ tướng New Zealand nói.
[VIDEO] Xả súng New Zealand: Bắt đầu - và kết thúc - trên mạng xã hội

Trước đó, chính phủ Úc ngày 27.3 cảnh báo lãnh đạo của những công ty mạng xã hội có thể bị phạt tù nếu không hành động kịp thời, gỡ bỏ nội dung cực đoan.
Các trang mạng xã hội “hiện [có thể] quảng cáo cho người dùng chỉ trong vòng nửa giây, nên phải có đủ khả năng loại trừ nội dụng độc hại”, Thủ tướng Úc Scott Morrison nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.