Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc

An Nguyên
từ TP.Nam Ninh, Trung Quốc
17/09/2023 13:54 GMT+7

Sáng 17.9, sau khi dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại - đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20 tại TP.Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự khai trương khu gian hàng thương mại của Việt Nam tại hội chợ.

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khai trương khu gian hàng Việt Nam tại CAEXPO

NHẬT BẮC

Tại hội chợ, Việt Nam tiếp tục là nước tham gia có quy mô lớn nhất ASEAN, với khoảng 200 gian hàng trên tổng diện tích gần 5.000 m2.

Nhiều sản phẩm hàng hóa "Việt Nam chất lượng cao" được giới thiệu, thu hút khách tham quan, mua sắm như: Vinamilk, TH True Milk, Thái Dương, cà phê Trung Nguyên, giày dép Bình Tiên, thực phẩm Vĩnh Tiến, nông sản thực phẩm Vĩnh Hiệp…; nhiều sản phẩm, dịch vụ khác như nông sản, thực phẩm chế biến, du lịch, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm từ gỗ...

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các doanh nghiệp tham gia CAEXPO

NHẬT BẮC

Bấm nút khai trương khu gian hàng Việt Nam tại CAEXPO, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng vì không chỉ tham gia hội chợ với nhiều gian hàng nhất ASEAN, Việt Nam còn có lực lượng đông đảo doanh nghiệp tham dự hội chợ để giao thương, hội thảo.

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 3.

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 4.

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 5.

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng của Việt Nam tại hội chợ

NHẬT BẮC

Đặc biệt, ngay tại hội chợ, nhiều giao dịch kinh tế giữa các doanh nghiệp được ký kết với chất lượng cao hơn các kỳ hội chợ trước.

Thủ tướng cho rằng, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước "núi liền núi, sông liền sông" Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp, là nền tảng quan trọng để hợp tác, trao đổi thương mại. Tuy nhiên, quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn rất nhiều dư địa.

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên thường vụ Khu ủy, Trưởng ban Tổ chức Khu ủy Quảng Tây (trái), Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam (phải) tham quan các gian hàng tại hội chợ

NHẬT BẮC

Do đó, các doanh nghiệp, bộ, ngành, địa phương cần tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư; đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu mạnh, quảng bá sản phẩm để hàng hóa Việt Nam được đón nhận nhiều hơn tại đất nước hơn 1,4 tỉ dân này; góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ lưu niệm tại hội chợ

NHẬT BẮC

Thủ tướng mong muốn với ưu thế gần gũi địa lý, Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng giữa ASEAN và Trung Quốc.

Thăm các gian hàng trưng bày của Trung Quốc, ghi sổ lưu niệm, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về chất lượng, số lượng các gian hàng tại hội chợ.

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 9.

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 10.

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc

NHẬT BẮC

Thủ tướng chúc tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc "vừa là đồng chí, vừa là anh em" mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì sự thịnh vượng chung của hai nước, nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam rời TP.Nam Ninh, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự CAEXPO và CABIS lần thứ 20 tại TP.Nam Ninh

NHẬT BẮC

Ngay sau khi tham quan khu gian hàng thương mại của Việt Nam, Thủ tướng và đoàn đại biểu đã rời Nam Ninh, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự CAEXPO và CABIS lần thứ 20 tại Nam Ninh.

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 14.

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 15.

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 16.

Thanh niên các dân tộc tỉnh Quảng Tây tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam

TTXVN

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 17.

Thủ tướng: Mong Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 17.

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam về nước tại sân bay Nam Ninh

NHẬT BẮC


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.