Thủ tướng mong tập đoàn Mỹ - Hàn Quốc mở rộng đầu tư chip bán dẫn tại Việt Nam

Mai Hà
Mai Hà
12/10/2023 18:48 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn công nghệ Amkor mở rộng đầu tư sản phẩm chip bán dẫn tại Việt Nam.

Chiều 12.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Ji Rong Rip, Phó chủ tịch, Tổng giám đốc toàn cầu của Tập đoàn công nghệ Amkor.

Thủ tướng mong tập đoàn Mỹ mở rộng đầu tư chip bán dẫn tại Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ji Rong Rip, Phó chủ tịch, Tổng giám đốc toàn cầu của Tập đoàn công nghệ Amkor

NHẬT BẮC

Trước đó, sáng 11.10, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã dự lễ khánh thành nhà máy bán dẫn của Tập đoàn công nghệ Amkor tại Khu công nghiệp Yên Phong 2 (Bắc Ninh). Nhà máy có tổng vốn đầu tư 1,6 tỉ USD, tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động và tới năm 2035 sẽ tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động.

Thành lập song song tại Mỹ và Hàn Quốc từ năm 1968, đặt trụ sở tại Mỹ, Amkor Technology là doanh nghiệp đầu tiên tạo ra sản phẩm bán dẫn tại Hàn Quốc, đóng vai trò tiên phong và mang lại thành công, tiếng vang về lĩnh vực bán dẫn cho Hàn Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Mỹ và Hàn Quốc đều là những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam và Mỹ đã thống nhất đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành một trụ cột mới quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hàn Quốc cũng đã trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. Trong bối cảnh FDI toàn cầu tiếp tục dịch chuyển, Việt Nam mong muốn thu hút các nguồn vốn đầu tư chất lượng cao, nhất là các doanh nghiệp hàng đầu như Amkor, trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, chip bán dẫn.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn phát triển ngành công nghiệp bán dẫn theo tinh thần "đi tắt đón đầu" để "đi sau về trước".

Đồng thời, đang nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, đề án phát triển nguồn nhân lực cùng với thể chế, chính sách, cơ chế phù hợp để thu hút các doanh nghiệp sản xuất, thiết kế bán dẫn hàng đầu của thế giới, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc vào Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để tạo điều kiện nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam và từng bước tham gia chuỗi giá trị ngành bán dẫn.

Việt Nam sẽ đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia ngành công nghiệp bán dẫn, với mục tiêu đào tạo được 50.000 nhân sự từ nay tới năm 2030. Việt Nam cũng chủ trương xây dựng hệ sinh thái ngành bán dẫn quốc gia với sự tham gia của các bên: nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính.

Thủ tướng đề nghị, trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Amkor tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Đặc biệt, góp ý xây dựng cơ chế, chính sách, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực quản trị, tham gia đầu tư hạ tầng, xây dựng các cơ sở đào tạo, ươm tạo, nghiên cứu và phát triển, thiết kế, kiểm thử sản phẩm bán dẫn, đẩy mạnh hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) của Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị Amkor mở rộng đầu tư sớm hơn so với lộ trình cam kết; nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nghiên cứu, phát triển chip bán dẫn.

Đồng thời, giao UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành T.Ư kịp thời xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của tập đoàn, tạo môi trường đầu tư tốt nhất để tập đoàn sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Phó chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ Amkor Ji Rong Rip đánh giá cao thiện chí, sự ủng hộ và hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương với hoạt động của Amkor tại Việt Nam.

Đáng chú ý, ông khẳng định Amkor muốn tăng cường sử dụng các kỹ sư, nhân sự trình độ cao tại Việt Nam, kết hợp với việc huy động các kỹ sư, chuyên gia trình độ cao từ các cơ sở khác trên khắp thế giới của tập đoàn.

Khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ với Việt Nam, ông Ji Rong Rip cho biết đã và sẽ tiếp tục kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư khác đầu tư vào Việt Nam, tạo động lực trên quy mô toàn cầu để thúc đẩy hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam, đưa Việt Nam vào mạng lưới toàn cầu của tập đoàn và thu hút nguồn lực toàn cầu vào Việt Nam.

Amkor Technology có 20 địa điểm kinh doanh, sản xuất trên toàn cầu với 30.000 nhân viên tại 8 quốc gia. Tập đoàn này đang cung cấp hơn 3.000 giải pháp công nghệ cao cho các ứng dụng khác nhau, như ô tô, viễn thông, giải trí, máy tính và các sản phẩm công nghiệp; đóng vai trò đối tác sản xuất chiến lược cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên toàn cầu.

Amkor niêm yết trên thị trường chứng khoản Nasdaq của Mỹ năm 1998 và lọt vào danh sách S&P400; doanh thu đạt 7 tỉ USD năm 2022 và 1,5 tỉ USD trong quý 1/2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.