Thủ tướng Merkel là nhân vật của năm 2015

09/12/2015 22:08 GMT+7

Tạp chí TIME của Mỹ ngày 9.12 đã vinh danh Thủ tướng Đức Angela Merkel là "Nhân vật của năm 2015".

Tạp chí TIME của Mỹ ngày 9.12 đã vinh danh Thủ tướng Đức Angela Merkel là "Nhân vật của năm 2015".

Thủ tướng Đức Angela Merkel được tạp chí TIME vinh danh là nhân vật của năm 2015 - Ảnh: AFPThủ tướng Đức Angela Merkel được tạp chí TIME vinh danh là nhân vật của năm 2015 - Ảnh: AFP
Tạp chí TIME ngày 9.12 đã tôn vinh nữ thủ tướng 61 tuổi của Đức, bà Angela Merkel là "Nhân vật của năm 2015". Bà Merkel cũng là người phụ nữ đầu tiên được xướng tên riêng biệt với danh hiệu này kể từ năm 1986 tới nay.
Thủ tướng Merkel không chỉ thể hiện vai trò đối với riêng nước Đức, mà trên cương vị là nhà lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu bà đã tạo dấu ấn lớn trong các vấn đề của khu vực và quốc tế. Giới truyền thông gọi bà với biệt danh quen thuộc "bà đầm thép".
Nancy Gibbs, biên tập viên tạp chí TIME đã viết về bà đầm thép Merkel rằng: "Phong cách chính trị của bà vốn không có cái gọi là phong cách; không màu mè, không ồn ào, không thuyết giáo; đơn giản là sự nhạy bén chỉ có ở những người đã phải đấu tranh để sinh tồn và sự kỹ lưỡng của một nhà khoa học".
Trong năm 2015, bà Merkel đã đóng góp rất nhiều để giải quyết vấn đề khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp đã đe dọa toàn bộ khu vực đồng tiền chung châu Âu. Bà cũng tiếp tục ghi dấu ấn bằng sự cứng rắn của mình đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine trước một Tổng thống Nga vô cùng quyết đoán và mạnh mẽ.
Quyết định mang tính lịch sử nhất trong năm 2015 của nữ Thủ tướng Đức chính là việc mở cửa biên giới đối với người tị nạn từ Trung Đông. Bà Merkel đi đầu trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư được coi là tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Đức là quốc gia đầu tiên chấp nhận đón tiếp người nhập cư khi nhiều nước khác đóng sập cửa. Bất chấp áp lực từ đối thủ và sự phản đối của một bộ phận người dân, bà Merkel vẫn kiên định với nỗ lực cứu giúp những người nhập cư đang chạy trốn khỏi đói nghèo, bạo lực để tìm kiếm một cuôc sống mới ở trời Âu. Người ta gọi bà là "lương tâm của châu Âu".
Bà Merkel là người đi đầu trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn - Ảnh: Reuters
TIME đánh giá cao bà Merkel khi nữ thủ tướng này "đã kỳ vọng ở quốc gia mình nhiều hơn điều mà hầu hết các chính trị gia khác dám làm". Bà Merkel được chọn là "Nhân vật của năm" còn "vì bà đã kiên quyết chống lại cường quyền, vì sự lãnh đạo linh hoạt cũng như việc luôn kiên định bảo vệ các giá trị đạo đức vốn là điều xa xỉ trong thế giới hiện nay".
Với những điều lớn lao bà đã làm, nữ thủ tướng 61 này đã vượt qua những cái tên khác như Tổng thống Nga Vladimir Putin, thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr Al-Baghdadi, tỉ phú Donald Trump... để được vinh danh là "Nhân vật của năm 2015".
"Nhân vật của năm" là danh hiệu thường niên do tạp chí TIME bầu chọn. Năm 2014, "những người chiến đấu chống Ebola" được tạp chí này xướng tên là "Nhân vật của năm".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.