Thủ tướng Merkel: EU đối mặt ‘tình trạng nguy kịch’ hậu Brexit

16/09/2016 21:31 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 16.9 cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt “tình trạng nguy kịch” sau khi Anh rời khỏi EU (còn gọi là Brexit), trong kỳ họp thượng đỉnh EU nhằm vực dậy liên minh này.

27 lãnh đạo EU, ngoại trừ Thủ tướng Anh Theresa May, cho biết họ muốn chứng minh có thể ứng phó trước nhiều thách thức bao gồm dân nhập cư, an ninh, toàn cầu hóa và kinh tế, theo AFP.
Bà Merkel nhấn mạnh EU phải cải tổ. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của bà với vai trò là Thủ tướng của nền kinh tế lớn EU giảm sút sau khi bà ra quyết định mở cửa đón gần nửa triệu dân tị nạn vào Đức hồi năm 2015. Cuộc khủng hoảng dân tị nạn là vấn đề gây chia rẽ nhất trong EU, nhiều lãnh đạo châu Âu đổ lỗi bà Merkel mở cửa cả châu Âu để đón dân tị nạn từ Syria và các nơi khác.
“Chúng ta đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng ta cần phải hành động để cải thiện tình hình”, bà Merkel phát biểu trong cuộc họp thượng đỉnh EU tại thủ đô Bratislava, Slovakia.
“Tôi kỳ vọng rằng kỳ họp thượng đỉnh tại Bratislava chứng minh chúng ta muốn phối hợp cùng nhau để giải quyết các vấn đề của châu Âu”, bà Merkel nói.
Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng cảnh báo EU đang đối mặt với nguy cơ suy yếu và tan rã.
Một ngày trước thềm thượng đỉnh, Chủ tịch EU Donald Tusk cảnh báo các lãnh đạo EU “phải tỉnh táo và cực kỳ thẳng thắn đánh giá tình hình”.
Các lãnh đạo EU tuyên bố muốn thảo luận “Tiến trình Bratislava", một kế hoạch cải tổ EU tại thượng đỉnh lần này, tiếp tục thảo luận tại Malta vào năm tới và sẽ nhất trí tại Rome vào tháng 3.2017 nhân kỷ niệm 60 năm thành lập EU.
Tuy nhiên, các lãnh đạo EU không hội đàm chính thức về cuộc đàm phán Brexit giữa lúc họ vẫn không kiên nhẫn đợi chờ Anh tiến hành tiến trình Brexit kéo dài 2 năm.
Tăng cường hợp tác quốc phòng cũng là vấn đề then chốt được đem ra bàn thảo tại thượng đỉnh lần này sau những vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Pháp và Bỉ vừa qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.