Thủ tướng Israel đến Gaza; Hamas không chấp nhận từ bỏ quyền lực

26/12/2023 09:59 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm các binh sĩ nước này ở phía bắc Dải Gaza hôm 25.12, giữa lúc Ai Cập đưa ra kế hoạch ngừng bắn đi kèm điều kiện Hamas từ bỏ quyền lực.

Phát biểu tại một địa điểm dàn quân ở phía bắc Gaza, nơi Israel tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát về mặt quân sự, ông Netanyahu cho biết nước này sẽ không dừng cuộc chiến với Hamas ở thời điểm hiện tại, bất chấp sức ép ngày càng lớn cả ở trong lẫn ngoài nước.

"Chúng ta sẽ không dừng lại. Cuộc chiến sẽ tiếp diễn cho đến khi kết thúc, cho đến khi chúng ta chấm dứt, không hơn không kém... Bất cứ ai nói về chuyện dừng lại, hoàn toàn không có chuyện đó", Reuters dẫn lời ông Netanyahu nói với các binh sĩ.

Đêm chết chóc ở Gaza: Hơn 100 người chết vì Israel không kích

Ngoài những lời kêu gọi ngừng bắn từ cộng đồng quốc tế, nhà lãnh đạo cũng đang phải đối mặt với những lời chỉ trích ở Israel vì việc số binh sĩ nước này thiệt mạng ngày một tăng trong khi chính phủ chưa đạt được thành công quân sự rõ ràng, cũng như vì thực tế là hơn 100 con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza.

Trong bài phát biểu tại Knesset (quốc hội Israel) hôm 25.12, ông Netanyahu lên tiếng bảo vệ chiến dịch quân sự ở Gaza, nói rằng cần phải có "áp lực quân sự" để giải cứu các con tin và cho biết Israel sẽ "lật đổ mọi hòn đá" để đạt được mục tiêu này. Ông cũng tái khẳng định cuộc chiến "còn lâu mới kết thúc", đồng thời tiết lộ đã liên lạc với Nga, Trung Quốc và Giáo hoàng Francis để yêu cầu giúp đỡ.

Thủ tướng Israel đến Gaza; Hamas không chấp nhận từ bỏ quyền lực- Ảnh 1.

Thủ tướng Netanyahu thăm binh sĩ Israel ở phía bắc Dải Gaza hôm 25.12

CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Người thân của các con tin đã cắt ngang bài phát biểu trước quốc hội của ông Netanyahu và kêu gọi giải cứu con tin ngay lập tức, theo The Guardian. Sau đó, những người biểu tình tụ tập gần trụ sở Bộ Quốc phòng Israel ở trung tâm thành phố Tel Aviv trước cuộc họp nội các chiến tranh.

Ông Netanyahu đến Gaza giữa lúc Ai Cập được cho là đã đề xuất một kế hoạch 3 bước để chấm dứt giao tranh giữa Hamas và Israel, theo báo The Wall Street Journal. Tờ báo đã tiếp cận được văn bản trình bày kế hoạch này và nhận định rằng đây là kế hoạch hòa bình toàn diện nhất được đưa ra cho cả hai bên tham chiến trong xung đột đến nay đã kéo dài 11 tuần.

Bom đạn Gaza phủ bóng lên đêm Giáng sinh ở Bethlehem

Kế hoạch của Ai Cập

Theo The Guardian, kế hoạch 3 bước sẽ bao gồm việc tạm dừng chiến sự ban đầu trong ít nhất một tuần và thả tất cả các con tin dân sự Israel vẫn còn bị giam giữ ở Gaza; sau đó là một tuần trong đó các nữ quân nhân Israel sẽ được trả tự do để đổi lấy các tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel; và cuối cùng là thời gian đàm phán kéo dài một tháng về việc thả các nam quân nhân Israel để đổi lại việc Israel rút quân khỏi Gaza.

Song Reuters tối 25.12 dẫn hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho hay Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đã bác bỏ đề xuất của Cairo. Các nguồn tin của Reuters tiết lộ rằng kế hoạch yêu cầu Hamas và PIJ phải từ bỏ quyền lực ở Gaza để đổi lại việc ngừng bắn lâu dài.

Hai quan chức của Hamas và PIJ sau đó đã phủ nhận những gì các nguồn tin nói về cuộc đàm phán.

Ông Izzat al-Rishq, quan chức thuộc văn phòng chính trị của Hamas, cho biết "không thể có cuộc đàm phán nào nếu cuộc xâm lược không chấm dứt hoàn toàn".

"Giới lãnh đạo Hamas đang nhắm đến tất cả sức mạnh của mình để chấm dứt hoàn toàn, không phải tạm thời, cuộc xâm lược và tàn sát người dân của chúng tôi", Reuters dẫn lời vị quan chức, đề cập đến việc hơn 20.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc chiến nổ ra từ ngày 7.10.

Tổng thống Biden nói chuyện với Thủ tướng Israel, chiến sự ác liệt ở Gaza

Các nguồn tin Ai Cập cho biết cả Hamas và PIJ, vốn đang tổ chức các cuộc đàm phán riêng rẽ với giới chức Ai Cập ở Cairo, đã từ chối đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào ngoài việc có thể thả thêm con tin.

Trong khi đó, nội các chiến tranh của Israel có kế hoạch thảo luận về kế hoạch của Ai Cập vào tối 25.12, theo The Wall Street Journal.

Trong bài viết đăng trên tờ báo này hôm 25.12, ông Netanyahu đã nêu ra "ba điều kiện tiên quyết cho hòa bình", bao gồm tiêu diệt Hamas, "phi quân sự hóa Gaza" và "phi cực đoan hóa xã hội Palestine".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.