Thủ tướng Hun Sen tuyên bố không cầm quyền đến năm 2030

26/08/2015 17:57 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen ngày 26.8 tuyên bố sẽ không nắm quyền điều hành đất nước cho đến năm 2030.

(TNO) Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen ngày 26.8 tuyên bố sẽ không nắm quyền điều hành đất nước cho đến năm 2030, trang tin Khmer Times dẫn nguồn từ Tân Hoa xã.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố sẽ không nắm quyền cho đến năm 2030 - Ảnh: AFP
Trang Khmer Times (Campuchia) dẫn tin từ Tân Hoa xã cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 26.8 đã tuyên bố sẽ không nắm quyền cho đến năm 2030. “Vào năm 2030, dù chưa qua đời nhưng tôi sẽ không tại vị nữa”, Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen phát biểu tại buổi lễ phát động Chính sách phát triển công nghiệp.
Ông Hun Sen, 63 tuổi, bắt đầu trở thành Thủ tướng Campuchia từ năm 1985. Sau cuộc bầu cử năm 1993, ông Hun Sen tham gia lãnh đạo chính phủ liên hiệp chung với một thủ tướng khác trong hai giai đoạn. Tới năm 1998, ông Hun Sen trở lại cương vị thủ tướng và lãnh đạo Campuchia từ đó tới nay.
Hiện ông Hun Sen là Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền. Hồi cuối tháng 4.2015, ông cũng tuyên bố sẽ tái ứng cử một nhiệm kỳ nữa vào năm 2018 và tự tin sẽ giành chiến thắng để duy trì đất nước Campuchia trong tình trạng ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.