Thủ tướng Hun Sen sắp đưa ra quyết định mở cửa toàn diện Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
09/10/2021 17:11 GMT+7

Thủ tướng Hun Sen cho hay quyết định mở cửa nền kinh tế Campuchia trong tất cả các ngành sẽ được đưa ra trong 15 ngày tới nếu tình hình Covid-19 tiếp tục ổn định như hiện nay.

Hơn 13,4 triệu người ở Campuchia đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19, chiếm hơn 83,7% dân số ước tính 16 triệu của nước này, theo Khmer Times.

Reuters

Tờ Khmer Times hôm nay 9.10 đưa tin trong cuộc họp nội các hôm 8.10, Thủ tướng Hun Sen cho hay tình hình Covid-19 hiện nay ở Campuchia vẫn ổn định với chưa tới 20 ca Covid-19 tử vong/ngày và số ca nhiễm chưa tới 300 ca/ngày. “Nếu tình hình vẫn như thế trong 10-15 ngày tới, tôi nghĩ đến lúc mở cửa nền kinh tế và xã hội ở tất cả các ngành theo quan niệm bình thường mới”, Thủ tướng Hun Sen cho hay.

Tuy nhiên, ông Hun Sen nhấn mạnh việc mở cửa còn tùy thuộc vào cách người dân điều chỉnh lối sống của họ để thích nghi với tình hình bình thường mới. Ông nhấn mạnh người dân phải cảnh giác và tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn phòng ngừa Covid-19 của chính phủ.

Thủ tướng Hun Sen còn lặp lại rằng phần lớn bệnh nhân chết vì Covid-19 chưa tiêm vắc xin. Ông cho biết thêm trong số 10 ca Covid-19 tử vong hôm 7.10 có 5 ca chưa tiêm vắc xin và 5 ca đã được tiêm vắc xin.

Số ca Covid-19 tăng ở Campuchia dù tỉ lệ tiêm chủng cao, Thủ tướng Hun Sen nói gì?

Tính đến nay đã có hơn 13,4 triệu người ở Campuchia đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19, chiếm hơn 83,7% dân số ước tính 16 triệu của nước này, theo Khmer Times.

Bộ Y tế Campuchia hôm nay 9.10 thông báo ghi nhận thêm 23 ca Covid-19 tử vong và 220 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lên lần lượt 2.482 và 114.571 ca, theo trang tin Fresh News.

Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế Thái Lan thông báo ghi nhận 73 ca Covid-19 tử vong và 10.630 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lên lần lượt hơn 17.500 và 1,7 triệu ca, theo tờ Bangkok Post.

Tương tự, Bộ Y tế Malaysia hôm nay ghi nhận thêm 8.743 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 2,3 triệu ca, với hơn 27.000 ca tử vong, theo báo The Star.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.