Thủ tướng Hun Sen nói 'công lý thuộc về Campuchia' sau khi hành khách du thuyền âm tính với virus Corona

Văn Khoa
Văn Khoa
23/02/2020 20:48 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen mới đây cho rằng kết quả xét nghiệm nhiễm virus Corona của một cụ bà người Mỹ trên du thuyền Westerdam đã phá hoại hành động nhân đạo của Campuchia trong gần một tuần lễ.

Hôm 21.2, Phó thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail cho hay cụ bà nói trên đã được xét nghiệm lại nhiều lần để tìm virus Corona mới (SARS-CoV-2) và kết quả cho thấy bà không có nhiễm virus này, trái với kết quả xét nghiệm 2 lần hồi tuần trước, cũng được tiến hành tại Malaysia, theo báo The Star.
Cụ bà người Mỹ cùng người chồng 85 tuổi và 143 hành khách khác từ du thuyền Westerdam đã đáp chuyến bay đến Kuala Lumpur (Malaysia) sau khi giới chức Campuchia xác nhận xét nghiệm 20 người bị nghi nhiễm virus Corona trên tàu đều cho kết quả âm tính rồi cho tất cả hành khách lên bờ hôm 14.2.

[VIDEO] Campuchia khẳng định thông tin Thủ tướng Hun Sen nhiễm virus corona là tin vịt

“Sự vô trách nhiệm của người nước ngoài trong việc kiểm tra sức khỏe đối với hành khách trên tàu Westerdam đã khiến Campuchia phải gánh chịu hậu quả cho hành động nhân đạo của chính mình trong gần một tuần. Công lý thuộc về Campuchia. Không có hành khách nào trên Westerdam dương tính với COVID-19”, Thủ tướng Hun Sen viết trên Facebook hôm 22.2, trang tin Fresh News.
Trước đó vào ngày 21.2, Thủ tướng Hun Sen cũng đã viết trên Facebook: “Nếu là Thủ tướng Malaysia, ông sẽ cách chức bộ trưởng Y tế Malaysia ngay lập tức vì tắc trách và thiếu trách nhiệm, gây ảnh hướng tới công dân của 41 quốc gia”.

[VIDEO] Thủ tướng Hun Sen: nếu biết trên du thuyền có người nhiễm virus corona thì còn cho cập bờ sớm hơn

Vào cuối ngày 21.2, phát ngôn viên Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ Richard Quartarone  khẳng định với tờ USA Today rằng cụ bà 83 tuổi nói trên “chưa bao giờ bị virus Corona mới, theo hiểu biết của chúng tôi”.
“Tôi xác nhận tất cả hành khách (trên Westerdam) đã được xét nghiệm và họ đều âm tính với virus Corona mới, kể cả cụ bà lúc đầu bị xác nhận dương tính”, ông Quartarone nhấn mạnh, và cho rằng “cụ bà 83 tuổi có thể có bệnh về hô hấp, nhưng dù có bệnh đó thì cũng không phải là COVID-19”.
Du thuyền Westerdam, chở 1.455 hành khách và 802 nhân viên thuộc 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, cập cảng ở thành phố Sihanoukville (Campuchia) vào sáng 13.2. Trước đó, tàu này phải "lênh đênh" trên biển khoảng 2 tuần sau khi bị Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Guam và Philippines từ chối cho cập cảng dù không có ca dương tính với virus Corona mới trên tàu và không hề bị áp lệnh cách ly, theo AFP.

Du thuyền Westerdam có thể sẽ rời khỏi Campuchia vào ngày 25.2

Reuters

Tờ Khmer Times hôm nay 23.2 dẫn lời một quan chức cảng Campuchia cho hay du thuyền Westerdam có thể sẽ rời khỏi Sihanoukville vào ngày 25.2, với nhiều điểm đến đang được xem xét.
Trong thông cáo hôm 21.2, Công ty điều hành Holland America cho hay công ty sẽ hủy 4 chuyến đến châu Á trong tháng 3 và 4 của du thuyền Westerdam vì không chắc các cảng có chấp nhận tàu hay không. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.